Công ty sở hữu Tiktok đạt kỷ lục lợi nhuận

Công ty sở hữu Tiktok đạt kỷ lục lợi nhuận

Thứ 2, 10/04/2023 | 12:56
0
Nhu cầu quảng cáo bùng nổ đã giúp ByteDance vượt mặt hai “gã khổng lồ” Trung Quốc Tencent và Alibaba về lợi nhuận trong năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (Ebitda) của ByteDance trong năm 2022 đã tăng 79% lên gần 25 tỷ USD từ mức 14 tỷ USD năm 2021, tờ Financial Times đưa tin.

Doanh thu ByteDance đạt gần 85 tỷ USD vào năm 2022, tăng hơn 30% so với một năm trước đó, khi các nhãn hàng tăng cường quảng cáo trên 2 ứng dụng nổi tiếng của tập đoàn này là TikTok và Douyin (phiên bản TikTok ở thị trường Trung Quốc).

Con số kỷ lục giúp ByteDance vượt mặt 2 “ông lớn” khác của Trung Quốc là Tencent và tập Alibaba với lợi nhuận Ebitda lần lượt ở mức 23,9 tỷ USD và 22,5 tỷ USD vào năm 2022.  

Sự tăng trưởng ấn tượng của ByteDance diễn ra trong khi TikTok phải đối mặt với những lo ngại về bảo mật ngày càng tăng từ các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới. TikTok đã bị cấm ở Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Canada, Australia, và một số quốc gia khác.  

Thế giới - Công ty sở hữu Tiktok đạt kỷ lục lợi nhuận

CEO TikTok Shou Zi Chew trong phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ ngày 23/3. Ảnh: Bloomberg

Tại Mỹ, lo ngại này ngày càng lớn hơn sau khi TikTok thừa nhận nhân viên của mình ở Mỹ và Trung Quốc đã thu thập dữ liệu của người dùng, bao gồm dữ liệu của 2 phóng viên hồi tháng 12/2022. Chính phủ Mỹ do đó đã xem xét việc cấm TikTok và yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi công ty này.  

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 3, CEO TikTok Shou Zi Chew khẳng định ứng dụng này “không bị bất kỳ chính phủ nào thao túng”. Bắc Kinh cũng cho biết họ sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ động thái nào nhằm tách chi nhánh của TikTok tại Mỹ khỏi các chủ sở hữu Trung Quốc.

Tuy nhiên, một nhà đầu tư ByteDance ở Mỹ cho biết, lệnh cấm TikTok sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của ByteDance, bởi TikTok không chiếm tỉ lệ quá cao trong tổng doanh thu của ByteDance như mọi người vẫn lầm tưởng.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của ByteDance, bao gồm cả TikTok, đã mang về doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong năm 2022, cao hơn gấp 2 lần so với một năm trước đó. Doanh thu tại Trung Quốc của tập đoàn đạt khoảng 70 tỷ USD.

Nguyễn Tuyết (Theo Financial Times, Money Control)

TikTok tăng trưởng mạnh bất chấp lệnh cấm của Mỹ và phương Tây

Thứ 2, 03/04/2023 | 07:08
TikTok có 1,6 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào quý IV/2022. Số liệu này không bao gồm Trung Quốc vì ở đây đã có Douyin, phiên bản tiếng Trung của ứng dụng này.

Bloomberg: TikTok xem xét "đoạn tuyệt" quan hệ với công ty mẹ ở Trung Quốc

Thứ 4, 15/03/2023 | 12:15
TikTok hiện có khoảng 138 triệu người dùng đang hoạt động và hơn 210 triệu lượt tải xuống ở Mỹ.

Lo ngại bị Mỹ cấm, TikTok chuyển kế hoạch sang châu Âu

Thứ 7, 18/02/2023 | 19:14
Việc chuyển hướng nhằm giảm bớt những căng thẳng đã đeo bám TikTok thời gian qua, khi Quốc hội Mỹ xem xét cấm ứng dụng này do lo ngại dữ liệu người dùng bị theo dõi.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.