Trong quá khứ Công Vinh từng hai lần ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn. Lần đầu là khoác áo CLB Leixoes ở Bồ Đào Nha hồi năm 2009 và tiếp đó anh chơi bóng cho Consadole Sapporo ở J.League 2 của Nhật Bản năm 2014. Dù không thi đấu lâu ở hai nơi kể trên nhưng khó có thể phủ nhận, việc xuất ngoại giúp tiền đạo xứ Nghệ tích lũy được thêm những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.
Công Vinh từng nhiều lần đối đầu với người Thái và số trận thua chiếm đa số.
Cùng với đó tên tuổi và thương hiệu của anh cũng được nâng lên một tầm cao mới, khác hẳn trước kia. Và giờ đây dù đã bước vào giai đoạn bên kia sự nghiệp cầu thủ, Công Vinh lại nhận được mời từ ít nhất hai đội bóng thuộc top đầu tại Thái Lan (Thai Premier League). Tuy nhiên đây vẫn là đề nghị xứng đáng được CV9 cân nhắc một cách nghiêm túc. Một khi anh quyết định sang Thái chơi bóng, không chỉ bản thân tiền đạo xứ Nghệ mà cả những đội bóng tại Thai Premier League cũng được hưởng lợi lớn từ nhiều mặt.
Đầu tiên giải đấu số 1 Thái Lan đã có những sự phát triển vượt bậc so với V-League sau hơn một thập niên ra đời nhờ đường lối phát triển đúng đắn, chiến lược marketing cực kỳ hợp lý, Thai Premier League đã trở thành giải đấu số 1 Đông Nam Á và tiệm cậm châu Á, về rất nhiều mặt. Từ chất lượng và số lượng các đội bóng đến cơ sở vật chất kỹ thuật, tiền bản quyền truyền hình,… người Thái đều có những bước tiến đáng kinh ngạc đúng như theo mục tiêu biến giải đấu của họ trở thành một Premier League của Đông Nam Á.
Thế nhưng người Thái vẫn còn những điều chưa làm được, một trong số đó là phủ sóng giải đấu rộng khắp đến nhiều nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Nếu như tại Malaysia, Indonesia hay Lào, các trận đấu tại Thai Premier League xuất hiện đều đặn mỗi tuần trên sóng truyền hình và cũng có không ít cầu thủ chơi bóng tại đây thì trước giờ vẫn chưa có cầu thủ V