Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống lần thứ 20

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống lần thứ 20

Thứ 6, 04/03/2022 | 15:05
0
Cuộc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại nước này lần đầu tiên vượt ngưỡng 240.000 ca/ngày.

Ngày 4/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống tại 3.552 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Thời gian bỏ phiếu sớm diễn ra trong 2 ngày, 4-5/3, bắt đầu từ 6h đến 18h (giờ địa phương) cùng ngày, trước khi ngày bỏ phiếu chính thức diễn ra vào 9/3.

Ngày 3/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC) cho biết, tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 này là 44.197.692 cử tri, trong đó khoảng 44,16 triệu cử tri trong nước và 29.000 cử tri tại nước ngoài.

Số cử tri có quyền bầu cử đã tăng khoảng 200.000 người so với đợt tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa XXI hồi tháng 4/2021.

Tính theo độ tuổi, cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu ở nhóm tuổi 50 là khoảng 8,62 triệu người, chiếm 19,5%, nhiều nhất trong các nhóm; tiếp theo lần lượt là các nhóm tuổi 40, 60 và 30. Cử tri nữ giới và nam giới lần lượt là 22,27 triệu người và 21,89 triệu người.

Theo Luật bầu cử Hàn Quốc, cử tri chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân tới bất cứ điểm bỏ phiếu nào trên toàn quốc là có thể bỏ phiếu mà không phải đăng ký trước.

Riêng những cử tri đang thực hiện cách ly do mắc Covid-19 sẽ được tham gia bỏ phiếu sớm vào ngày thứ 2 của thời gian bỏ phiếu sớm (ngày 5/3) tại điểm bỏ phiếu được chỉ định trước thời điểm đóng cửa 1 giờ và trong ngày bầu cử chính thức (ngày 9/3) trong khoảng thời gian từ 18-19h30.

Trước đó, tối 2/3, 4 ứng cử viên chính tranh cử tổng thống gồm Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ cầm quyền, Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính, Ahn Cheol-soo của Đảng Nhân dân trung dung và Sim Sang-jeung của Đảng Công lý tiến bộ đã có cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình.

Kết quả thăm dò dư luận công bố sáng 2/3 do Realmeter tiến hành trong ngày 28/2 và 1/3 cho thấy, ứng cử viên Yoon Suk-yeol đang dẫn trước đối thủ chính Lee Jae-myung 3,2%.

Theo đó, ông Yoon giành được 46,3% ủng hộ, trong khi ứng cử viên Lee Jae-myung được 43,1% ủng hộ. Đứng vị trí thứ 3 là ông Ahn Cheol-soo với 6,7%, tiếp theo là ứng cử viên Sim Sang-jeung với 1,9%.

Cuộc bỏ phiếu sớm bầu tổng thống diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 240.000 ca/ngày. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố cùng ngày, tính đến 21 giờ ngày 3/3, Hàn Quốc ghi nhận có thêm 244.889 ca lây nhiễm mới, tăng 58.720 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Cơ quan Y tế Hàn Quốc trước đó đưa ra dự báo số ca mắc mới hằng ngày có thể lên tới trên 230.000 ca vào ngày bỏ phiếu chính thức bầu thổng thống (9/3).

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Thế giớiViệt Nam)

Hàn Quốc chuẩn bị 1,7 tỷ USD đổi phó cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Thứ 7, 26/02/2022 | 17:29
Hàn Quốc cho biết sẽ tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Hàn Quốc phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thứ 5, 24/02/2022 | 08:00
Ngày 23/2, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Hàn Quốc tăng cường giám sát những tác động từ căng thẳng Nga-Ukraina

Thứ 4, 23/02/2022 | 14:30
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp ổn định thị trường tài chính nếu cần, dựa trên các kế hoạch dự phòng để ứng phó với tình hình.

Hàn Quốc chi thêm hơn 14 tỷ USD ứng phó với làn sóng dịch dâng cao

Thứ 3, 22/02/2022 | 14:10
Các biện pháp chi tiêu từ khi đại dịch bùng phát của Tổng thống Moon Jae-in đã đẩy tỉ lệ nợ trên GDP Hàn Quốc lên tới 50,1%, từ mức 36% khi ông đắc cử vào năm 2017. 
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.