Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Trường Anh (21 tuổi, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo cơ quan chức năng, trước đó, lúc 19h ngày 20/5, đối tượng Huỳnh Trường Anh (21 tuổi, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) đến cửa hàng điện thoại S.T. (ở thị trấn Mái Dầm), giả vờ là khách hàng cần mua điện thoại, yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy cho xem 2 chiếc ĐTDĐ cảm ứng thông minh.
Sau đó, đối tượng Anh lại giả vờ hỏi mua thẻ cào điện thoại. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng vào trong lấy thẻ cào, đối tượng lao ra xe đã được nổ máy sẵn rồi nhanh chân tẩu thoát. Anh bị bắt khi đang chuẩn bị bỏ trốn lên Bình Dương.
Tại cơ quan công an, Anh khai nhận, với thủ đoạn trên, tối 19/5, đối tượng đã thực hiện một vụ giật điện thoại tại cửa hàng Việt Mỹ (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành). Tuy nhiên, chiếc điện thoại mà hắn giật chỉ là điện thoại mô hình, dùng để trưng bày, không có giá trị sử dụng.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Trần Danh Quý, hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn khẳng định: "Hành vi của đối tượng Huỳnh Trường Anh đã cấu thành tội Cướp giật tài sản do thanh niên này đã thực hiện xong việc cướp giật điện thoại và tẩu thoát".
Luật sư Trần Danh Quý phân tích, theo quy định pháp luật hình sự hiện hành, tội Cướp giật tài sản là tội phạm có cấu thành vật chất, tức là yêu cầu phải có hậu quả xảy ra thì tội phạm với hoàn thành.
Đối với trường hợp “cướp nhầm điện thoại mô hình”, Luật sư Trường Anh viện dẫn quy định tại khoản 2, chương II, Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP: “Trong trường hợp có đầy đủ căn cứ chứng minh rằng người có hành vi xâm phạm sở hữu có ý định xâm phạm đến tài sản có giá trị cụ thể theo ý thức chủ quan của họ, thì lấy giá trị tài sản đó để xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi xâm phạm”.
"Trên thực tế, nếu biết là điện thoại mô hình thì chắc chắn Huỳnh Trường Anh đã không thực hiện hành vi cướp giật. Như vậy, trong trường hợp này, cần phải xem xét giá trị thật của các điện thoại tương ứng với điện thoại mô hình mà Huỳnh Trường Anh đã cướp giật để định khung hình phạt", Luật sư Trần Danh Quý nêu quan điểm.
Việt Hương