Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị tuyên 14 năm tù

Thứ 4, 27/12/2023 | 11:43
0
Tại toà phúc thẩm "chuyến bay giải cứu", bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) bị tuyên mức án 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Sau khi nghị án, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, sáng ngày 27/12, HĐXX toà phúc thẩm "chuyến bay giải cứu" đã tuyên phạt bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) mức án 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Trước đó toà sơ thẩm tuyên bị cáo này 16 năm tù về tội danh trên.

Trước đó, tại các phiên toà bị cáo Tô Anh Dũng luôn bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Bị cáo đề nghị toà xem xét thấu đáo, bản chất toàn bộ diễn biến của vụ án. Theo bị cáo, trong suốt quá trình thực hiện chủ trương đưa công dân về nước, bản thân ông không dám có suy nghĩ làm sai. Đến phiên phúc thẩm, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền hơn hơn 20 tỷ đồng. 

Bị cáo Dũng trình bày: “Quá trình tiếp xúc với doanh nghiệp tôi không bao giờ có ý gây khó khăn, hay đặt ra bất kỳ vấn đề gì. Các doanh nghiệp chủ động qua, hoặc thông qua những mối quan hệ mà tôi rất khó từ chối”.

Hồ sơ điều tra - Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị tuyên 14 năm tù

Bị cáo Tô Anh Dũng. 

“Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động đưa tiền, việc rơi vào vòng lao lý hôm nay ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Bộ Ngoại giao, cá nhân, gia đình. Tôi xin được lượng thứ”, bị cáo nói, trong khi hai tay liên tục đan vào nhau. 

Hiện bị cáo cũng đã khắc phục hoàn toàn 21,5 tỷ đồng, đồng thời luôn tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án nên mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại toà, bà Trần Phi Nga (vợ ông Dũng) liên tục khóc trong lúc trình bày, bà xin HĐXX có sự khoan hồng cho chồng. Ngoài tiền khắc phục đã nộp đủ, thì tiền phạt thêm 100 triệu đồng và tiền án phí đều được gia đình nộp đủ. Trong quá trình bà Nga trình bày, bị cáo Dũng cũng đưa tay gạt nước mắt.

Theo cáo trạng, bị cáo Dũng được giao phụ trách Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao),  bị cáo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay theo đề xuất của Cục Lãnh sự trước khi xin ý kiến của Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ.

Giai đoạn Văn phòng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, tham mưu đề xuất lãnh đạo Chính phủ xét duyệt, cấp phép chuyến bay, bị cáo Tô Anh Dũng có nhiệm vụ ký đề xuất gửi Thủ tướng xin ý kiến chỉ đạo trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổ công tác 5 Bộ.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, biết được vai trò của ông Tô Anh Dũng, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề để ông Tô Anh Dũng giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay theo thẩm quyền.

Trong các lần gặp nhau đầu tiên, bị cáo Tô Anh Dũng đã đồng ý với đại diện 13 doanh nghiệp về việc bị cáo sẽ hỗ trợ, chỉ đạo cán bộ cấp dưới tại Cục Lãnh sự làm thủ tục, giúp các doanh nghiệp xin cấp phép bay được cấp phép, tổ chức chuyến bay "combo". Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định bị cáo Tô Anh Dũng đã nhận tổng cộng 21,5 tỷ đồng.

Đặng Thuỷ - Mạnh Quốc

Đề nghị giảm án cho cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng xuống 20 năm tù

Thứ 3, 26/12/2023 | 10:31
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Hưng, giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.