Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ về nước?

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ về nước?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Sau khi Đảng Puea Thai thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 3/7 vừa qua, Đảng này đang củng cố lực lượng để “đón” cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong về nước.

Giành được 265 ghế trên tổng số 500 ghế tại Quốc hội, thắng lợi của Puea Thai là một sự phục thù cho ông Thaksin, sống lưu vong tại Dubai từ năm 2008. Thắng lợi này diễn ra trong khung cảnh chính trị rộng hơn, đó là sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đang sống lưu vong ở Dubai

“Puea Thai sẽ đợi đến thời điểm chính phủ mới trở nên mạnh nhất với sự ủng hộ của hơn 300 ghế trong Hạ viện để đảm bảo thông qua các luật liên quan ra lệnh ân xá cho ông Thaksin”, nguồn tin nói. Tuy nhiên, tin khẳng định Puea Thai sẽ có những bước đi thận trọng và không xúc tiến gấp kế hoạch liên quan đến Thaksin, đề phòng những ý kiến chống đối có thể gây mất ổn định trong chính phủ liên minh.

Ông Thaksin đang sống tại Dubai sau khi rời bỏ Thái Lan năm 2008, bị kết tội tham nhũng với án tù 2 năm mà ông chưa thụ án. Trong suốt 5 năm qua, Thái Lan đã bị chấn động bởi sự hỗn loạn về chính trị và cho đến hiện tại đất nước vẫn đang bị chia rẽ sâu sắc giữa một bên là phe "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin và một bên là phe "áo vàng".

Một động thái khác của Đảng Puea Thai với nữ thủ lĩnh Yingluck Shinawatra ngày 4/7 đã thông báo thành công trong việc lập một chính phủ liên minh với 4 đảng nhỏ hơn để lãnh đạo đất nước sau chiến thắng trong cuộc bầu cử 3/7 vừa qua.

“Tất cả 5 đảng đã đồng ý hợp tác để điều hành đất nước và giải quyết những vấn đề của người dân. Vấn đề khẩn cấp đầu tiên là làm cách nào đạt được sự hòa giải dân tộc”, bà Yingluck Shinawatra nói với báo giới.

Được biết, Chính phủ liên minh sẽ gồm 5 đảng: Pheu Thai, Chartthaipattana, Chart Pattana Puea Pandin, Palangchon và Mahachon. Liên minh này chiếm 299 trong số 500 ghế tại Hạ viện. “299 là con số may mắn”, bà Yingluck nhấn mạnh.

Cùng ngày hôm nay, anh trai nữ Thủ tướng tương lai, ông Thaksin đang sống lưu vong ở Dubai khẳng định không muốn trở lại nắm quyền, sau khi em gái mình giành chiến thắng vang dội.

Quế Mai (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.