Đa Chiều: Chu Vĩnh Khang sắp bị đưa ra xét xử

Đa Chiều: Chu Vĩnh Khang sắp bị đưa ra xét xử

Thứ 4, 10/06/2015 | 12:12
0
Chính quyền tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mới đây đã phát đi những tín hiệu cho thấy, phiên tòa xét xử nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang sẽ sớm diễn ra, Đa Chiều nhận định.

Tài khoản blog chính thức của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn Đông ngày 8/6 đã đăng tải lại hai bài viết về Chu Vĩnh Khang, vốn do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) công bố đầu tiên.

Cả hai bài viết đều được đặt lên trang đầu nhưng đã bị gỡ bỏ chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải.

Theo Đa Chiều, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn Đông có thể đã có được thông tin ông Chu sẽ sớm được đưa ra xét xử, đặc biệt là khi viện kiểm sát từng chịu trách nhiệm truy tố các đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang như cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Thế giới - Đa Chiều: Chu Vĩnh Khang sắp bị đưa ra xét xử

"Hổ lớn" Chu Vĩnh Khang sắp bị đưa ra xét xử?

Cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất và phức tạp nhất kể từ Cuộc cách mạng Văn hóa nhằm vào ông Chu cho đến nay diễn ra khá chậm chạp. Mặc dù những lời đồn đại xuất hiện từ năm 2012 khi ông Bạc Hy Lai “ngã ngựa”, CCDI chỉ công bố điều tra tham nhũng nhằm vào ông Chu từ tháng 7/2014.

Chu Vĩnh Khang đã bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản TQ tháng 12 năm ngoái. Vụ án của ông Chu được chuyển cho tòa án ở Thiên Tân ngày 3/4 với 3 tội danh bao gồm tham nhũng, lạm quyền và cố tình tiết lộ bí mật quốc gia.

Theo quy định, tòa án cần phải đưa ra quyết định đưa vụ án ra xét xử trong vòng 2 tháng và không vượt quá 3 tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể kết án tử hình, thời gian này có thể kéo dài thêm 3 tháng với sự đồng ý của tòa án cấp cao hơn.

Đa chiều nhận định, nếu những quy định này được tuân thủ, vụ án Chu Vĩnh Khang sẽ diễn ra trước ngày 3/7 và muộn nhất cho đến ngày 3/10 nếu được gia hạn thêm thời gian.

Thế giới - Đa Chiều: Chu Vĩnh Khang sắp bị đưa ra xét xử (Hình 2).

Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân năm 2013.

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.