Đa Chiều – một tờ báo của cộng đồng người Hoa ở Mỹ gần đây có bài bình luận trong đó nhận định rằng trong tất cả các mối quan hệ với Nga, Trung Quốc vẫn ở thế cao tay hơn đối tác.
Nga cần Trung Quốc hơn Trung Quốc cần Nga?
Báo này bình luận rằng chỉ khi nào Nga bị lệ thuộc kinh tế vào đối tác Trung Quốc thì khi đó mối quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc mới phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch Trung Quốc – ông Tập Cận Bình gần đã hoàn thành chuyến công du Á Âu trong đó có Nga, Kazahkstan và Belarus. Trong chuyến đi này lãnh đạo Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các quốc gia liên quan.
Đáng kể nhất, trong số này có dự án đường sắt cao tốc trị giá đến 6 tỷ USD, thỏa thuận hợp tác tín dụng với Ngân hàng phát triển Trung Quốc với tổng giá trị lên đến 966 triệu USD và một loạt các thỏa thuận khác liên quan đến lĩnh vực không gian, nông nghiệp và viễn thông.
Trong vòng 2 năm qua, Trung Quốc và Nga cũng đã cùng nhau hợp tác xây dựng một công trình cầu đường săn nối liền Nga – Trung, kết nối giữa thành phố Tongjiang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với thành phố Nizhneleninskoye ở khu tự trị Do Thái của Nga.
Moscow và Bắc Kinh cũng đã ký kết hợp tác với nhau một thỏa thuận cung cấp khoảng 38 tỷ mét khối khí đốt tự nhiêm mỗi năm cho Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Đa Chiều, tất cả các dự án lớn mà Nga – Trung tuy đã chạy nhưng đều đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi nền kinh tế của Nga đang gặp nhiều vấn đề rắc rối.
Trong tháng 4 vừa qua, dự an xây cầu đường sắt nối liền Nga – Trung đã phải trì hoãn. Trong khi đó, dự án xây dựng đường dẫn khí đốt cũng đã chịu chung số phận vào tháng 3/2015.
Theo tin của báo Đa Chiều, Trung Quốc cũng được cho là đã rút khỏi dự án xây cầu qua eo Kerch đư