Đã có kết luận điều tra vụ bị đánh dập môi sau khi cự cãi với CSGT

Đã có kết luận điều tra vụ bị đánh dập môi sau khi cự cãi với CSGT

Chủ nhật, 04/10/2015 | 20:19
0
Kết luận điều tra chỉ ra những sai phạm của trung úy Công (CSGT xuất hiện trong clip), đồng thời cho biết, chưa có có sở để kết luận là trung úy Công đòi 500.000đ để bỏ qua lỗi vi phạm cho anh Dương

Ngày 4/10, Công an tỉnh đã có báo cáo kết luận về vụ cô gái tên Vũ Hoàng Anh (ngụ TP.HCM) đăng tải lên mạng xã hội facebook clip bị người lạ đánh dập môi sau khi cự cãi với CSGT.

Pháp luật - Đã có kết luận điều tra vụ bị đánh dập môi sau khi cự cãi với CSGT

Hoàng Anh là người bị đánh dập môi

Theo đó, sau nhiều ngày điều tra, xác minh làm rõ vụ việc thì kết quả đã xác định, vào khoảng 13h43p ngày 04/09 anh Nguyễn Võ Dương (Sn 1993, ngụ TP.HCM) điều khiển xe m ô tô lưu thông theo hướng từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Đồng Nai. Trên xe anh Dương chở theo chị Anh (bạn gái anh Dương).

Khi phát hiện anh Dương điều khiển xe chạy với tốc độ 56/40km thì tổ tuần tra của Trạm kiểm soát giao thông Ngã Ba Thái Lan, thuộc phòng PC67, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra hiệu dừng xe kiểm tra tại KM17, QL51. Trung úy Võ Chí Công kiểm tra và thông báo lỗi cho anh Dương với mức phạt 750 ngàn đồng về trạm Thái Lan nộp phạt.

Bất ngờ lúc này chị Anh đến chỗ anh Công đưa cho anh Công 200 ngàn và nói “có được hay không?”. Trung úy Công đã trả lời “Cô không phải người điều khiển, đi ra ngoài”. Sau đó công an tiến hành lập biên bản anh Dương thì chị Anh đã dùng điện thoại hướng về phía trung úy Công để quay video. Lúc quay video chị Anh lớn tiếng hỏi anh Công và được anh Công giải thích.

Lúc này thấy chị Anh đang đứng quay video và la lớn tiếng nên anh Phạm Minh Trí (là bạn, ngụ tại ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) tiến đến chỗ chị Anh hất vai trái của Trí vào thân người phía trước của Anh với mục đích làm rơi điện thoại của chị này.

Sau đó Anh đã lớn tiếng nói với Trí nên Trí quay lại tát Anh khiến Anh chảy máu miệng. Thời điểm này trung úy Công và Tuấn có lại can ngăn. Sau đó tổ công tác cùng Anh và Dương về trạm Thái Lan giải quyết vụ việc. Sau khi sự việc xảy ra, trung úy Công và anh Trí đã xin lỗi chị Anh và thương lượng bồi thường 2 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.