Năm 2017, ĐT Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ 3 – vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Theo kết quả bốc thăm hôm 23/1, thầy trò HLV Hữu Thắng nằm ở bảng C cùng Jordan, Afghanistan và Campuchia.
Đây được xem là những đội bóng không quá mạnh, nói cách khác, chúng ta đã rơi vào một bảng đấu ‘dễ thở’.
Phân tích để thấy, tại vòng loại thứ 2, Jordan đứng nhì bảng B sau Australia và trên Kyrgyzstan, Tajikistan, Bangladesh. Tuy nhiên, Jordan không lọt được vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé đi thẳng đến Assian Cup 2019, nghĩa là họ có thực lực ở mức vừa phải.
Với Campuchia và Afghanistan, hai đội bóng này cách tuyển Việt Nam khá xa trên BXH FIFA.
Afghanistan không thực sự tên tuổi và có chỗ đứng tại khu vực châu Á. Còn bóng đá Campuchia, dù đã có những tiến bộ những chưa đủ sức ‘bơi ra biển lớn’.
Nói về cơ hội của chúng ta ở giải này, HLV Hữu Thắng tỏ ra khá tự tin. Dù vậy, ông vẫn còn một vấn đề lo ngại, đó là việc di chuyển.
“ĐT Việt Nam nằm cùng bảng C với Jordan, Afghanistan, Campuchia. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có cơ hội đi sâu nếu thể hiện đúng sức mạnh và tận dụng tốt khả năng của mình.
Tuy nhiên, tôi có phần lo lắng về việc di chuyển của đội tuyển. Trong đó, đáng chú ý là việc đi lại khó khăn ở trận đấu với Afghanistan khi đá trên sân trung lập”, nhà cầm quân xứ Nghệ chia sẻ.
24 đội bóng tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 sẽ được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào VCK tổ chức ở UAE vào đầu năm 2019. Các trận đấu diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến ngày 27/3/2018.
Đây là lần đầu tiên, Asian Cup được mở rộng thành 24 đội, sau khi Asian Cup 2015 được tổ chức tại Úc, chỉ có 16 đội được tham gia tranh tài tại vòng chung kết.
Hiện nay, 12 đội đã đủ điều kiện tham dự VCK năm 2019 (do lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018) bao gồm Úc, Trung Quốc, Iraq, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Thái Lan, Uzbekistan và chủ nhà Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất UAE.
Trần Anh