Đại án ông Đinh La Thăng: Thiệt hại 820 tỷ, mới bồi thường 20 tỷ đồng

Đại án ông Đinh La Thăng: Thiệt hại 820 tỷ, mới bồi thường 20 tỷ đồng

Đỗ Thị Chang
Thứ 2, 29/10/2018 | 17:27
0
Bộ Tư pháp cho biết , ông Đinh La Thăng và các bị cáo mới chỉ bồi thường được 20 tỷ trong tổng số hơn 820 tỷ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Chiều ngày 29/10, tại buổi họp báo quý III/2018 của bộ Tư pháp, trả lời câu hỏi của báo chí về việc thi hành án dân sự đối với ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí - PVN), ông Nguyễn Văn Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết: “Vụ Đinh La Thăng, theo bản án, tiền án phí là 1.433 triệu đồng, tiền bồi thường ông Đinh La Thăng và 5 người khác phải bổi thường cho tập đoàn dầu khí Việt Nam là 820 tỷ 125 triệu đồng. Kết quả đã thi hành là đã thu được 521 triệu đồng, còn tiền bồi thường đã thu được 20 tỷ đồng. Số tiền còn phải thi hành án là tiền án phí là 912 triệu đồng, tiền bồi thường là 800 tỷ 125 triệu đồng”.

Tin nhanh - Đại án ông Đinh La Thăng: Thiệt hại 820 tỷ, mới bồi thường 20 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tại buổi họp báo, ông Lực cũng nhấn mạnh, vụ việc này đang gặp rất nhiều khó khăn về quá trình thi hành án, do tài sản đã kê biên không đủ để thi hành án.

“Hiện, cơ quan điều tra đã kê biên 17.567 cổ phiếu, cục Thi hành án đang có hướng để xử lý số cổ phiếu này và đang xác minh các điều kiền thi hành án để tiến hành thi hành án theo đúng quy định”, ông Lực cho hay.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án khẳng định, thời gian qua, việc thi hành án liên quan các đại án được lãnh đạo bộ Tư pháp đặc biệt quan tâm.

Ngay trong quá trình xét xử thì lãnh đạo bộ Tư pháp và lãnh đạo cục thi hành ánh đã chỉ đạo các cơ quan thi hành án ở địa phương bám sát theo dõi diễn biến quá trình xét xử và chuẩn bị xây dựng kế hoạch về nhân lực, nguồn lực tiếp nhận bản án tài liệu có liên quan, có kế hoạch cụ thể thi hành án với từng đại án, thành lập tổ công tác đôn đốc thực hiện.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Đức Hiển-  Chánh văn phòng bộ Tư pháp cho biết, liên quan đến công tác thi hành án dân sự năm 2018, các cơ quan THADS đã thi hành 571.708 việc trong tổng số 711.990 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 80,3%, với số tiền 34.500 tỷ, đạt tỷ lệ 38,35%.

Đối với vụ Nguyễn Đức Kiên đã thi hành toàn bộ các khoản phải thi hành án gồm án phí, tiền phạt và và tiền truy thu công quỹ. Vụ Phạm Công Danh đã thi hành án hơn 5.230 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45%, đối với các khoản còn phải thi hành, cơ quan THADS đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thẩm định, bán đấu giá tài sản đã kê biên.

Về vụ Giang Kim Đạt, cục THADS tại TP.Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan xử lý tài sản tại Hà Nội để thi hành án, đã thác ủy cho các cơ quan THADS tại TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa để xử lý các tài sản kê biên trong vụ việc.

Vụ Hà Văn Thắm, cơ quan THADS đang tiến hành xử lý tài sản đã thu giữ, kê khai, phong tỏa trong giai đoạn điều tra, xét xử gồm quyền sử dụng đất, nhà và tài sản khác như cổ phần, cổ phiến để đảm bảo thi hành án.

Đại án 6.000 tỷ tại VNCB: VKS kháng nghị không trả 4.500 tỷ cho Phạm Công Danh

Thứ 4, 05/09/2018 | 10:51
Theo VKSND Cấp cao tại TP.HCM, số tiền 4.500 tỷ đồng không phải là vật chứng vụ án và bị án Phạm Công Danh đã sử dụng hết nên không có căn cứ thu hồi.

Lời hối hận trong trại giam của bị án vụ Đinh La Thăng

Thứ 7, 11/08/2018 | 21:08
Từng ngồi ghế Chánh văn phòng PVC, là cấp dưới của Trịnh Xuân Thanh, khi thi hành án, phạm nhân này trải lòng về những ngày đã qua.

Đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB: Phạm Công Danh bị đề nghị 20 năm tù

Thứ 2, 30/07/2018 | 14:10
Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Phạm Công Danh giữ vai trò chủ mưu nên cần tuyên mức án cao nhất. Các bị cáo giữ vai trò đồng phạm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.