Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Thứ 3, 10/10/2017 | 20:31
0
Căng tin trường tốc mái, một số cửa kính vỡ nát, cây cối trong khuôn viên trường đổ rạp, xác xơ là hình ảnh hiện tại của trường đại học FPT sau khi hứng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.

Khoảng 13h ngày 10/10, mưa lớn cùng với gió giật mạnh đã khiến cho cây cối xung quanh trường đại học FPT có địa chỉ tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội bị đổ rạp, toàn bộ trường đại học FPT mất điện. Khu ký túc xá và phòng học bị vỡ một số cửa kính.

Theo thông tin từ nhà trường, có 3 cán bộ bị thương nhẹ do kính vỡ hiện đã được sơ cứu tại phòng Y tế của trường. Cơn lốc xuất hiện trong khoảng 3 phút. Khi đó trong giảng đường có rất nhiều sinh viên đang học tập và tại khu ký túc xá có khoảng 600 sinh viên. Nhiều người hoảng hốt khi nghe tiếng đổ vỡ. Trong nhiều tòa nhà, sinh viên hoang mang, lo lắng, chỉ vài phút sau quang cảnh trường trở nên hoang tàn. 

Em Sơn Tùng, sinh viên K12 cho biết: “Có cảm giác chỉ cần đi chậm 5 giây là hứng trọn cái cửa kính bay vào đầu”.

Theo ghi nhận của PV, đến 18h, hệ thống điện của các khu nhà ở và trường học đã được khắc phục. Trao đổi với PV, ông Ngô Thành Đại, cán bộ phòng Chính trị và Công tác sinh viên (ĐH FPT) cho biết: “Hiện nay, ban Quản lý đã thông tin tới toàn thể sinh viên bảo toàn tài sản của mình, đồng thời khắc phục về hệ thống điện. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đề xuất xin kinh phí của ban Giám đốc để khắc phục, sửa chữa hệ thống cửa kính bị vỡ và tổn thất xảy ra".

Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được:

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Một ô tô bị cây đổ vào, rất may thời điểm trên không có ai trong xe.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 2).

 Cửa kính tại các tòa nhà nơi sinh viên ở bị vỡ.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 3).

 Nhà chờ của trường bị hư hỏng nặng nề.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 4).

Nhiều cây bị đổ gẫy.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 5).

Theo thông tin từ nhà trường, cơn lốc xuất hiện vào khoảng 13h.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 6).

 Rất may chỉ có 3 cán bộ bị thương nhẹ.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 7).

 Đến 18h chiều nay, trường đã có điện trở lại.

 

Xã hội - Đại học FPT tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (Hình 8).

Ngọc Diệp

Toàn cảnh trận lụt ở Hà Tĩnh sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ

Thứ 3, 10/10/2017 | 14:49
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ngập sâu trong nước, giao thông đi lại khó khăn và bị chia cắt cục bộ.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.