Đại học Quốc gia Hà Nội: Điểm trúng tuyển công bố ngày 29/6

Đại học Quốc gia Hà Nội: Điểm trúng tuyển công bố ngày 29/6

Thứ 7, 30/05/2015 | 13:15
0
Ngày 29/6, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm trúng tuyển của thí sinh thi đợt 1 diễn ra từ ngày 30/5 - 2/6.

Điểm thi Ngoại ngữ được công bố sau một tuần và đánh giá năng lực sẽ được công bố trên website ngày 6/6.

Về phương thức tuyển sinh cho các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội , sau khi kết thúc bài thi đánh giá năng lực, thí sinh sẽ có ngay kết quả và ký xác nhận vào kết quả đó khi được in ra từ máy tính. Sau đó, nhà trường có giấy chứng nhận kết quả dự thi bài đánh giá năng lực và thí sinh sẽ dùng để đưa vào hồ sơ dự tuyển các chương trình đào tạo thuộc Đại học Quốc gia. Nhà trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho từng chương trình đào tạo.

Xã hội - Đại học Quốc gia Hà Nội: Điểm trúng tuyển công bố ngày 29/6

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm trúng tuyển vào ngày 29/6. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết, sáng nay có 13.253 thí sinh tham dự môn thi Ngoại ngữ trên tổng số thí sinh thông báo dự thi là 14.598, chiếm chiếm 90,79%. Đây là tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất so với 5 năm trở lại đây theo phương thức “ba chung” cũ.

Tính đến thời điểm kết thúc môn thi Ngoại ngữ, không có thí sinh nào bị kỷ luật.

Đánh giá về đề thi môn Ngoại ngữ, kỳ thi tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội 2015, các thí sinh được hỏi đều đánh giá đề thi không quá khó, nhiều em tự tin làm được bài.

Đối với đề thi đánh giá năng lực , nhiều thí sinh nhận định đề thi nằm trong phần đã học, dàn trải từ lớp 10 đến lớp 12. Với hình thức thi mới, nhiều em cũng còn bỡ ngỡ, nhưng các em đánh giá, ưu điểm của phương thức tuyển sinh này là các em có thể biết ngay kết quả thi của mình khi hoàn thành bài thi...

Lê Thanh

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.