Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ 4, 31/08/2022 | 18:18
0
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí.

Ngày 31/8/2022, tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và các cấp Hội Cựu chiến binh trong cả nước đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của của Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam kể từ nay về sau.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Trưởng ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo.

Về phía Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có: Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam;các đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý; Dương Đình Khuyến, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Trần Thị Huyền Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đại diện văn phòng và các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cùng 20 hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, với quyết tâm và sự nỗ lực của toàn thể hội viên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng tổ chức Hội ổn định về tổ chức và phát triển hội viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đóng góp vào kết quả chung của cơ quan, đơn vị.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 2).

Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng Đoàn, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Trung ươngHội Cựu chiến binh Việt Nam. Nhờ đó,toàn thể cán bộ, hội viên đã đoàn kết một lòng, khắc phục những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ươngHội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Đức Long nêu rõ: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ươngHội là một tổ chức Hội mới được thành lập tại cơ quan, bước đầu đi vào hoạt động ổn định.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Hội và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội luôn chủ động gắn kết, trao đổi thông tin phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để thực hiện tốt các phong trào thi đua; nghiêm túc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các hội viên Cựu chiến binh luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 3).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo cũng đề ra mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể, phương hướng, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là: Phát huy bản chất “Bội đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mac - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phấn đấu hàng năm, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Phấn đấu 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; Phấn đấu 100% hội viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu phát triển thêm từ 5 -10 hội viên vào Hội.

Đại hội đã lắng nghe một số ý kiến tham luận của các hội viên, đồng thời các hội viên tham dự cũng đã có những ý kiến đóng góp vào sự phát triển chung của Hội và bày tỏ mong muốn Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Namtiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 4).

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Trưởng ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Trung ương Hội cựu Chiến binh Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Trưởng ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia lần này là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong đời sống chính trị của toàn thể cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh cơ quan. Thành công của đại hội sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh nhấn mạnh, Hội cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia, tuy mới được thành lập từ cuối năm 2020, nhưng là tổ chức Hội cựu chiến binh mạnh, nền nếp trong Khối cựu chiến binh các cơ quan Trung ương; có đặc thù riêng, gồm các hội viên qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã từng công tác trong các cơ quan pháp luật là các nhà khoa học, đầu ngành trong lĩnh vực pháp luật, nhiều hội viên cựu chiến binh tham gia giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Trung ương Hội. Đây là những yếu tố, điều kiện rất thuận lợi trong lãnh đạo, triển khai công tác Hội.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 5).

Các hội viên tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới.

Ghi nhận những kết quả bước đầu các hội viên Hội cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đạt được, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 trong báo cáo, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh đề nghị đại hội quán triệt sâu sắc, đầy đủ phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Hội CCBVN sẽ được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN lần thứ VII.

Đó là: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tích cực tham gia góp ý xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội; quan tâm công tác tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

“Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Hội cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội, đặc biệt là BCH Hội khóa mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, động viên các thế hệ hội viên ở mỗi cương vị công tác của mình luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống: “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của cơ quan, phong trào thi đua “Cựu chiến mẫu”, chú trọng củng cố xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam”, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh đề nghị.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 6).

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia lần thứ Nhất ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Trần Đức Long tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Đặng Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Trần Đức Long là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 7).

Văn nghệ chào mừng.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 8).
Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 9).
Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 10).

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 11).

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Tiêu điểm - Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2022-2027 (Hình 12).

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội được thành lập theo Quyết định số 732/QĐCCB ngày 29/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng đáp ứng nguyện vọng của đa số cựu chiến binh làm việc ở cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Hoàng Bích - Hữu Thắng

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14

Chủ nhật, 28/08/2022 | 05:42
Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai tư vấn pháp luật một cách có hiệu quả cho người dân.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình củng cố kiện toàn Ban chấp hành

Thứ 6, 26/08/2022 | 12:42
Những tháng cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện công tác xây dựng pháp luật đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Luật..

Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong bảo vệ môi trường

Thứ 5, 25/08/2022 | 16:16
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia thành phố Cần Thơ.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.