Đại lộ nghìn tỷ chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 30/10

Đại lộ nghìn tỷ chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 30/10

Thứ 5, 26/10/2023 | 13:57
0
Sau một thời gian dài triển khai, đường đại lộ Đông – Tây Tp.Buôn Ma Thuột sẽ chính thức đưa vào khai thác, sử dụng kể từ ngày 30/10/2023.

UBND Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa có thông báo về việc đưa vào khai thác, sử dụng công trình đường Đông – Tây Tp.Buôn Ma Thuột, kể từ 30/10/2023.

Dự án Đại lộ Đông - Tây Tp.Buôn Ma Thuột do UBND Tp.Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh gần 1.239 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài 6,9km, được khởi công vào cuối tháng 9/2015, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 30/4/2023 và hoàn thiện đến cuối năm sẽ đưa dự án vào khai thác.

Dân sinh - Đại lộ nghìn tỷ chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 30/10

Dự án Đại lộ Đông - Tây Tp.Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư gần 1.239 tỷ đồng.

Theo UBND Tp.Buôn Ma Thuột, đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị Tp.Buôn Ma Thuột.

Đến thời điểm hiện nay, dự án đã thi công hoàn thành và thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Nhằm kịp thời thực hiện kết nối công trình hoàn thành với hệ thống giao thông hiện hữu và đảm bảo an toàn khi đưa vào khai thác, sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung, UBND Tp.Buôn Ma Thuột thông báo, thời gian đưa vào khai thác, sử dụng công trình vào ngày 30/10/2023.

Đồng thời, UBND Tp.Buôn Ma Thuột đề nghị Công an thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, hướng dẫn người dân tham gia giao thông và chấp hành đúng các hướng dẫn phân làn, biển báo giao thông; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về giao thông, an ninh trật tự trên toàn tuyến.

Dân sinh - Đại lộ nghìn tỷ chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 30/10 (Hình 2).

Công trình đường Đông – Tây Tp.Buôn Ma Thuột sẽ đưa vào khai thác, sử dụng, kể từ 30/10/2023.

UBND thành phố cũng đề nghị UBND các xã, phường thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương để người dân được biết về thời gian bàn giao đưa công trình đường Đông – Tây vào sử dụng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Đối với chính quyền các xã, phường: Tân Thành, Tự An, Tân Lập và xã Hòa Thắng (nơi có tuyến đường đi qua), UBND thành phố yêu cầu thường xuyên tuyên truyền để người dân biết và chấp hành tốt các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật của công trình và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Khánh Ngọc

Đề xuất tạm dừng 3 dự án để bổ sung vốn cho dự án đường nghìn tỷ

Thứ 6, 07/04/2023 | 20:26
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất tạm dừng thực hiện, điều chuyển vốn của 3 dự án để bổ sung hơn 300 tỷ đồng cho dự án đường nghìn tỷ đồng.

Kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường tránh hơn nghìn tỷ

Thứ 7, 22/10/2022 | 09:00
Do tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vừa kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường tránh phía Đông Tp.Buôn Ma Thuột.

Đại lộ nghìn tỷ “đắp chiếu” sau gần 5 năm thi công, dân khốn khổ vì nhà sắp sập nhưng không dám sửa

Thứ 5, 20/08/2020 | 14:35
Mặc dù, gần đến thời hạn hoàn thành công trình, nhưng đến nay đại lộ gần 1.000 tỷ vẫn “đắp chiếu” vì mặt bằng hai điểm đầu và cuối của tuyến đường chưa được giải phóng. Thực tế này khiến nhiều người dân có đất nằm trong dự án gặp rất nhiều khó khăn khi nhà hư hỏng, xuống cấp, thậm chí xiêu vẹo nhiều năm nhưng không dám sửa chữa hay xây mới.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.