Đắk Lắk: Bắt đối tượng bắt cóc tống tiền rồi đâm 3 người bị thương

Đắk Lắk: Bắt đối tượng bắt cóc tống tiền rồi đâm 3 người bị thương

Thứ 6, 15/12/2017 | 14:03
0
Bằng bắt cóc con riêng của vợ hờ rồi đòi tiền chuộc. Khi bị lực lượng công an ập tới bắt giữ, đối tượng dùng dao đâm 2 chiến sĩ công an và 1 người khác bị thương.

Trưa ngày 15/12, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Đại tá Đỗ Văn Xuyền (Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum tạm giữ đối tượng Bùi Công Tuấn Bằng (36 tuổi, trú xã Ngo Giang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) để điều tra, làm rõ về các hành vi bắt cóc, tống tiền và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, năm 2014, chị Đỗ Thị Yến Duyên (trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) có một người con là cháu Duyên A. (SN 2014). Năm 2015, chị Duyên quen với Bằng và cả hai sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Đến cuối năm 2016, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Bằng bỏ về Kon Tum sinh sống.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Bắt đối tượng bắt cóc tống tiền rồi đâm 3 người bị thương

Bé Duyên A..

Vào chiều 14/12, Bằng đến trường mầm non Cư Pơng (xã Cư Pơng) đón cháu Duyên A.. Đối tượng đưa cháu bé sang tỉnh Gia Lai rồi yêu cầu chị Duyên mang số tiền 100 triệu đồng để chuộc con lại.

Chị Duyên đến Công an huyện Krông Búk trình báo. Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk nhận định, đây chính là một vụ bắt cóc, tống tiền nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Tối cùng ngày, một tổ công tác gồm 3 đồng chí công an huyện cùng gia đình chị Duyên qua tỉnh Gia Lai để gặp Bằng. Tuy nhiên, khi đến nơi chị Duyên liên lạc với Bằng thì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm gặp nhằm đánh lạc hướng. Cuối cùng, Bằng hẹn chị Duyên đến một cây xăng tại thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để giao dịch.

Lúc này, tổ công tác Công an huyện Krông Búk phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum tìm cách đón lõng đối tượng. Khi các trinh sát phát hiện Bằng từ trên xe khách bước xuống và trao đổi với chị Duyên thì lập tức ập tới vây bắt.

Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, Bằng liền lôi trong người ra một con dao đã thủ sẵn trước đó xông vào đâm nhiều nhát vào người chị Duyên. Không chỉ vậy, để thoát thân, Bằng đâm Thượng úy Hoàng Bá Hùng (điều tra viên Công an huyện Krông Búk) và Thiếu úy Y Liu bị thương. Tuy nhiên, đối tượng đã bị lực lượng công an tước dao, khống chế đưa về trụ sở Công an tỉnh Kon Tum để làm việc. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, đối tượng Bằng cũng đã từng gây ra một vụ án bắt cóc, tống tiền nên hiện đối tượng đang bị Công an Kon Tum tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

Mai Cường

Truy lùng đối tượng cầm đầu, bắt cóc cô gái tống tiền

Thứ 3, 16/05/2017 | 10:32
Vì muốn lấy tiền ăn chơi trác táng, Hòa đã rủ thêm 2 người bạn bắt cóc một cô gái để tống tiền.

Tạm giữ đối tượng dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

Thứ 5, 04/05/2017 | 11:10
Bỏ nhà đi nên không tiền tiêu xài, Trọng dựng chuyện mình bị bắt cóc, bắt gia đình đưa 15 triệu đồng tiền chuộc.

Bắt nhóm giang hồ liên tỉnh bắt cóc tống tiền

Thứ 7, 06/08/2016 | 20:15
Nạn nhân bị nhóm giang hồ dùng hung khí đánh trọng thương, sau đó bắt cóc chở ra khu vực đèo Hải Vân để chờ người nhà giao tiền mới thả về.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.