Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3, 02/02/2021 | 14:50
0
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (3/2).

Sáng 2/2, bà H’Yim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh cho biết, địa phương sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 3/2 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, các trường tại Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy trực tuyến đối với các cấp học đến khi nghỉ Tết theo lịch.

Tính đến nay, Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, đã có 359 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh ở Hải Dương và đến từ vùng dịch. Trong đó, có 29 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh; 330 trường hợp cách ly tại nhà.

Tin nhanh - Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Cơ quan chức năng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai – địa bàn giáp ranh với Đắk Lắk, toàn tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, ngoài việc tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, các ngành chức năng đã lập 3.074 tổ phòng chống dịch Covid-19 tại các thôn, buôn, tổ dân phố của 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để phối hợp nắm bắt các thông tin về trường hợp có yếu tố dịch tễ, kịp thời thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định. Tỉnh cũng đã kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh và các địa phương…

Tại hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 2/2, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước diễn biến mới của dịch bệnh, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt khác, thống nhất ý kiến cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hạn chế tối đa việc về quê ăn Tết tại các vùng có dịch và địa bàn lân cận.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương có biện pháp quyết liệt khoang vùng dập dịch, không để ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra. Mặt khác, chuẩn bị thực hiện tốt việc cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người không cần thiết; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương có kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết vui Xuân phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc thực hiện thông điệp 5K (khử khuẩn – khoảng cách – khẩu trang – không tụ tập – khai báo y tế)…

Tin nhanh - Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Người dân khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, UBND huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) đã thành lập 2 chốt kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện tại thôn 1, xã Ea H'leo, huyện Ea H’leo và tỉnh lộ 15, thuộc buôn Chăm, xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo tiếp giáp thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Các chốt sẽ hoạt động 24/24 giờ (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ), chia làm 2 kíp trực, từ ngày 31/1 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, tại chốt kiểm dịch Cầu 110, tất cả các phương tiện và người di chuyển theo hướng Gia Lai đến Đắk Lắk đều phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, kiểm tra y tế nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có triệu chứng bệnh và đi từ vùng dịch đến Đắk Lắk.

Ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo cho hay, địa bàn huyện có xã Ea Sol là địa phương tiếp giáp với thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - nơi đã ghi nhận các ca mắc Covid-19, điều này đặt tỉnh Đắk Lắk trước nguy cơ cao bị dịch bệnh xâm nhập. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các ca mắc Covid-19 tại tỉnh Gia Lai, huyện Ea H’leo đã khẩn trương thành lập 2 chốt kiểm dịch.

Đặc biệt, đối với chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Ea Sol giáp ranh với vùng có dịch là thị xã Ayun Pa, UBND huyện Ea H’leo chỉ đạo các lực lượng chức năng túc trực tại chốt kiểm dịch, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua lại giữa hai địa phương.

Theo ông Khôi, nhiệm vụ của các chốt kiểm dịch là kiểm soát toàn bộ người, phương tiện đi từ vùng dịch về tỉnh Đắk Lắk, xác định lịch trình, khai báo y tế, đo thân nhiệt. Trong trường hợp trường hợp nghi ngờ có người mắc bệnh sẽ tổ chức sàng lọc và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Mặt khác, thực hiện khử trùng tại chỗ phương tiện giao thông xuất phát từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch tới tỉnh Đắk Lắk.

Khánh Ngọc

Đưa vắc-xin ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I

Thứ 3, 02/02/2021 | 10:18
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021.

“Bức tường thép” phòng chống Covid - 19 nơi biên viễn

Thứ 3, 02/02/2021 | 10:01
Thời tiết xuống 2 độ C khiến khu vực biên giới rét buốt thấu xương, nhưng cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn luôn túc trực 24/24 để hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng phân loại đối tượng cách ly, xét nghiệm Covid-19 như thế nào?

Thứ 3, 02/02/2021 | 06:39
Tùy vào yếu tố di chuyển, lịch sử tiếp xúc, đi về từ vùng có dịch..., TP. Đà Nẵng tiến hành cách ly, xét nghiệm theo quy định.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.