Đắk Lắk: Công an hỗ trợ đi mua thức ăn cho gia súc giúp dân

Đắk Lắk: Công an hỗ trợ đi mua thức ăn cho gia súc giúp dân

Thứ 4, 25/08/2021 | 18:41
0
Ngoài việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 bằng tiếng Ê Đê, lực lượng công an còn đi mua thức ăn cho gia súc giúp người dân.

Ngày 25/8, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay toàn huyện đã ghi nhận 120 ca mắc Covid-19, tập trung chủ yếu ở 2 buôn đồng bào dân tộc Ê Đê là buôn Ea Nho, xã Cư Kpô và buôn Drao, xã Cư Né. Hiện huyện Krông Búk đã áp dụng Chỉ thị 16 đối với toàn xã Cư Né và buôn Drao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày qua Công an huyện Krông Búk đã huy động tất cả cán bộ là người Ê Đê dùng loa phóng thanh đi từng ngõ trong 2 buôn buôn Ea Nho và buôn Drao để tuyên truyền phòng chống dịch nhằm truyền tải đầy đủ thông tin tới người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc Ê Đê,

Dân sinh - Đắk Lắk: Công an hỗ trợ đi mua thức ăn cho gia súc giúp dân

Công an đi tuyên truyền phòng chống dịch bằng tiếng Ê Đê.

Theo Trung tá Tuấn, việc tuyên truyền bằng tiếng Ê Đê không chỉ tạo sự thân thiện với người dân mà còn giúp cho những người không rành tiếng phổ thông nắm bắt sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch.

Đồng thời, các lực lượng Công an huyện Krông Búk cũng phối hợp với các cơ quan chức năng nỗ lực truy vết, chốt chặn, khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Mặt khác, tích cực hỗ trợ đáp ứng kịp thời những nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa tại 15 thôn, buôn ở xã Cư Né.

Theo đó, khi cần nhu yếu phẩm, người dân có thể viết ra giấy đưa cho cán bộ để đưa ra các chốt kiểm soát đi mua sắm cho người dân. Không chỉ vậy, lực lượng công an còn đi sang huyện khác mua rơm, chặt chuối mang về cho người dân cho ra súc, gia cầm ăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để người dân yên tâm chống dịch.

Dân sinh - Đắk Lắk: Công an hỗ trợ đi mua thức ăn cho gia súc giúp dân (Hình 2).

Cơ quan chức năng hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn.

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, từ ngày 23-25/8, cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức cấp phát hơn 534 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn. Dự kiến, việc cấp phát gạo đến tận tay người dân dự kiến hoàn thành trước ngày 28/8.

Khánh Ngọc

 

Dân làng giúp tiền mua xe đạp cho thanh niên đi bộ về quê

Thứ 3, 24/08/2021 | 19:00
Một nam thanh niên thất thểu đi bộ về quê đã được người làng Quế Phú cưu mang, hỗ trợ. Nhận ân tình trong lúc khó khăn, dịch cậu rưng rưng xúc động.

Từ 23/8, người dân “vùng xanh” tại Tp. HCM đi chợ 1 lần/tuần

Thứ 7, 21/08/2021 | 18:44
Thực hiện các biện pháp nâng cao phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 23/8, Tp. Hồ Chí Minh quy định cụ thể các trường hợp được tham gia giao thông.

Nghệ An: Tp.Vinh triển khai phát thẻ đi chợ cho người dân từ ngày 20/8

Thứ 3, 17/08/2021 | 19:57
Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày đi chợ 1 lần, mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.