Đắk Nông: Xét xử vụ xả súng làm 3 người chết, 13 người bị thương

Đắk Nông: Xét xử vụ xả súng làm 3 người chết, 13 người bị thương

Mai Văn Cường
Thứ 3, 02/01/2018 | 09:01
0
Sau hơn 1 năm điều tra, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ xả súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương ra xét xử sơ thẩm.

Sáng 2/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đặng Văn Hiến (47 tuổi), Ninh Viết Bình (35 tuổi), Hà Văn Trường (32 tuổi, cùng trú tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cùng về tội Giết người.

Bị cáo Đoàn Văn Diện (37 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bị xét xử về tội Che giấu tội phạm. Nghiêm Xuân Thiên Sửu (55 tuổi, Phó Giám đốc công ty Long Sơn) và Phạm Công Thiện (40 tuổi, Trưởng quản lý công ty Long Sơn) cùng bị đưa ra xét xử về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo một lãnh đạo tòa án, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 2/1 và 3/1). Vụ án từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài, bởi trong vụ án liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng đã xả súng nhiều phát khiến 3 người tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương.

Hồ sơ điều tra - Đắk Nông: Xét xử vụ xả súng làm 3 người chết, 13 người bị thương

Rất đông người dân tham dự phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ xả súng.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân trong đó có người thân của các bị cáo và nạn nhân ở xã Quảng Trực đã có mặt tại khuôn viên trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông để được tham dự phiên tòa.

Lực lượng chức năng cũng được phân công túc trực tại tòa và khuôn viên tòa nhằm đảm bảo an ninh cho phiên xét xử.

Hồ sơ điều tra - Đắk Nông: Xét xử vụ xả súng làm 3 người chết, 13 người bị thương (Hình 2).
 
Hồ sơ điều tra - Đắk Nông: Xét xử vụ xả súng làm 3 người chết, 13 người bị thương (Hình 3).

Lực lượng chức năng được bố trí để bảo vệ phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Long Sơn (công ty Long Sơn) thuê 1.079ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp.

Đến tháng 6/2013, Nghiêm Xuân Thiên Sửu và vợ Nguyễn Thị Hồng Tươi đã nhận chuyển nhượng lại công ty này. Trong quá trình thực hiện dự án, một số hộ dân xâm canh trồng điều, cà phê và cao su tại tiểu khu này và sang nhượng cho các hộ dân khác trong đó có gia đình ông Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình và Hoàng Văn Thắng.

Để lấy lại diện tích đất bị người dân xâm canh, ngày 23/10/2016, ông Sửu cùng hơn 30 cán bộ, bảo vệ công ty chia thành 2 nhóm vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của gia đình ông Hiến, ông Thắng và ông Triệu Phụ Cao.

Khi người của công ty Long Sơn đến, nghe tiếng máy san ủi, ông Hiến lấy súng đạn ra khỏi nhà khoảng 5m thì người của công ty này đã cầm gậy chặn lại không cho đi. Lúc này, ông Hiến bắn 1 phát đạn chỉ thiên thì nhóm người của công ty Long Sơn đã cầm đá ném lại. Thế nên, ông Hiến lùi lại, bắn 1 phát rồi chạy vào nhà trèo lên gác. Lúc này, Hà Văn Trường, người làm của ông Hiến đã tiếp đạn để cho ông bắn nhiều phát về phía nhóm người của công ty Long Sơn.

Nghe tiếng máy ủi, Ninh Viết Bình ở gần đó cũng cầm súng chạy lên nhà ông Hiến hỗ trợ. Lúc này, mỗi người cầm 1 cây súng đi lên khu vực san ủi dùng súng bắn nhiều phát về phía người của công ty Long Sơn. Hậu quả làm 3 người tử vong, 13 người khác bị thương tích.

Sau khi gây án, Hiến và Trường đã bỏ trốn đến nhà ông Trần Văn Lập (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và gặp Đoàn Văn Diện. Tại đây, ông Hiến đã kể cho mọi người nghe vụ việc thì ông Lập khuyên Hiến ra đầu thú. Hiến nhờ Diện cầm sim điện thoại của mình đi ra khu vực ngã ba Minh Hưng (huyện Bù Đăng) lắp vào máy gọi điện cho tổng đài vào số 900 để đánh lừa cơ quan chức năng. Đến ngày 28/10/2016, Hiến và Trường đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cũng theo cáo trạng, tổng cộng có 287 cây điều, 45 cây cà phê của gia đình ông Hiến, ông Thắng và ông Cao bị san ủi, hủy hoại. Các cây trồng bị san ủi có tuổi đời từ khoảng 7-11 năm tuổi. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 73 triệu đồng.

NÓNG: Hé lộ nguồn cơn vụ xả súng 18 người thương vong ở Đắk Nông

Thứ 7, 29/10/2016 | 14:29
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết, yêu cầu Công an tỉnh Đăk Nông chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án này để C45 trực tiếp điều tra, làm rõ vụ án.

Bắt giữ thêm nghi can xả súng 3 người chết ở Đắk Nông

Thứ 6, 28/10/2016 | 13:12
Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sáng nay, lực lượng công an đã vận động nghi can Đặng Văn Hiến (SN 1976) ra đầu thú.

Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội

Thứ 5, 27/10/2016 | 09:41
Sự việc nhóm người dân xả súng ở Đăk Nông gây nên thương vong cho nhiều người sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hành vi manh động, quá khích đã biến họ thành những kẻ trọng tội...
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.