Đàm phán lại hợp đồng vụ thuê hồ thủy lợi cải tạo theo hướng sinh thái

Đàm phán lại hợp đồng vụ thuê hồ thủy lợi cải tạo theo hướng sinh thái

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 14/12/2023 | 18:43
0
Liên quan vụ cá nhân thuê hồ thủy lợi nuôi cá rồi cải tạo theo hướng sinh thái, xã sẽ đàm phán lại điều khoản bồi thường hợp đồng bất lợi cho nhà nước.

Dân sinh - Đàm phán lại hợp đồng vụ thuê hồ thủy lợi cải tạo theo hướng sinh thái

Đàm phán lại nội dung hợp đồng

Người Đưa Tin phản ánh, ngày 30/1/2023, UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Hải, thường trú tại tỉnh Đồng Nai thuê hồ Cầu Bè, tại thôn 5 để nuôi cá.

Thời hạn thuê là 4 năm, kể từ ngày ký hợp đồng, giá thuê là 83 triệu đồng/năm.

Điều 4 của hợp đồng quy định: “Bên cho thuê đất đề nghị bên thuê đất xây dựng bờ kè xung quanh chống sạt lở, khoanh vùng bên trong chống lấn chiếm, tạo cảnh quan trên đường đi xung quanh, không làm cản trở giao thông, nếu bên thuê đất đồng ý, hết thời hạn hợp đồng sẽ tiếp tục được nhận thuê đất và thanh toán theo thời điểm.

Hết thời hạn hợp đồng nếu bên cho thuê không cho bên thuê nữa hoặc cho bên khác thuê thì toàn bộ chi phí làm bờ kè phải bồi thường lại cho bên thuê (số tiền bỏ ra để thực hiện bờ kè chống sạt lở sẽ được hai bên bàn bạc thống nhất bằng văn bản xác nhận khối lượng và tổng số tiền đầu tư, để làm căn cứ cho việc thanh lý hợp đồng 2 bên). Nếu bên thuê không có nhu cầu thuê nữa thì hai bên sẽ bàn bạc thống nhất hỗ trợ về số tiền bên thuê đã đầu tư nêu trên theo quy định pháp luật”.

Dân sinh - Đàm phán lại hợp đồng vụ thuê hồ thủy lợi cải tạo theo hướng sinh thái (Hình 2).

Toàn cảnh hồ thủy lợi Cầu Bè được cá nhân cải tạo theo hướng sinh thái.

Dư luận cho rằng, hồ Cầu Bè là hồ thủy lợi, do nhà nước quản lý, UBND Xuân Thọ chỉ được cho cá nhân, tổ chức thuê thầu mặt nước để nuôi trồng thủy sản.

“Dự án” cải tạo, nạo vét, tạo cảnh quan, làm đường đi … do cá nhân tự bỏ tiền làm, không được sự thẩm định, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên không có cơ sở để xác định tổng mức đầu tư, bồi thường khi một trong các bên chấm dứt hợp đồng.

Hai cái tên một con người!

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ thừa nhận, do thiếu hiểu biết nên xã đã ký hợp đồng cho phép bà Hải tự bỏ tiền tiến hành xây kè chống sạt lở và bà này sẽ được bồi thường lại khi không được tiếp tục cho thuê là chưa hợp lý. Địa phương sẽ trao đổi, đàm phán với người thuê để thay đổi nội dung này trong hợp đồng.

Quá trình cung cấp thông tin cho PV, ông Lê Văn Hoan cho biết, người thuê hồ Cầu Bè là bà Nguyễn Thị Na. Bà Na hiện thường trú tại tỉnh Đồng Nai và tạm trú tại thôn 5, xã Xuân Thọ.

Theo hợp đồng số 02/HĐ ngày 30/1/2023, người được Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho thuê hồ Cầu Bè là bà Nguyễn Thị Hải, trú tại thôn 5, xã Xuân Thọ.

Ông Trương Sỹ Dũng, trú tại thôn 5, xã Xuân Thọ xác nhận, bà Nguyễn Thị Hải – người đứng tên hợp đồng thuê hồ Cầu Bè là vợ mình, còn bà Na là đối tác làm ăn của gia đình ông.

Dân sinh - Đàm phán lại hợp đồng vụ thuê hồ thủy lợi cải tạo theo hướng sinh thái (Hình 3).

Người thuê dựng rào chắn ngăn người dân và các phương tiện và hồ Cầu Bè.

Hộ gia đình ông Trương Sỹ Dũng được Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa với diện tích 7,9ha tại thôn 5, xã Xuân Thọ. Dù thông báo của UBND xã Xuân Thọ không cho phép ông Dũng vận chuyển đất phát sinh từ quá trình triển khai dự án ra ngoài, nhưng một lượng lớn đất vẫn được chở sang san lấp tại hồ thủy lợi Cầu Bè do bà Nguyễn Thị Hải là người thuê theo hợp đồng.

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ xác nhận với PV, việc vận chuyển đất ra khỏi dự án là do ông này “linh động” cho ông Dũng thực hiện. Việc xã cho cá nhân tận dụng nguồn đất phát sinh từ "dự án" chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà không báo cáo cấp trên là sai.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi với ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ: Vì sao quá trình trao đổi, ông cung cấp thông tin người thuê hồ Cầu Bè là bà Nguyễn Thị Na, trú tại tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, theo hợp đồng do ông đại diện UBND xã Xuân Thọ ký thì người thuê là bà Nguyễn Thị Hải, trú tại thôn 5, xã Xuân Thọ.

Ông Trương Sỹ Dũng lại nhận bà Nguyễn Thị Hải là vợ mình? Thì ông này lý giải, Nguyễn Thị Na là tên thường gọi của bà Nguyễn Thị Hải (?!). Bà Hải là vợ ông Xuân (PV-Ông Xuân người gốc tại địa phương và hiện sinh sống tại tỉnh Đồng Nai). Việc ông Dũng nhận bà Hải vợ mình là không chính xác (?!).

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc trên!

Thuê hồ thủy lợi 4,6ha để nuôi cá rồi cải tạo theo hướng khu sinh thái

Thứ 7, 02/12/2023 | 08:08
Hồ thủy lợi tưới cho 30ha lúa được xã cho một cá nhân thuê mặt nước để nuôi cá. Tuy nhiên, người này đã nạo vét, đổ bê tông, trồng cây cảnh… theo hướng khu sinh thái

[Info] Hệ sinh thái kín tiếng Tân Long Group của ông chủ Trương Sỹ Bá

Chủ nhật, 26/11/2023 | 07:43
Sự xuất hiện của công ty thứ hai liên quan đến Tân Long Group phần nào đã hé mở một phần đế chế của Chủ tịch Trương Sỹ Bá.

Đắk Nông: Dự án hồ thủy lợi hơn 100 tỷ bị nứt, khẩn trương di dời 34 hộ dân

Thứ 6, 04/08/2023 | 12:57
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, Dự án Hồ chứa nước Đắk N'Ting bị sạt trượt, nứt gãy. Cơ quan chức năng đã khẩn trương di dời 34 hộ dân đến nơi an toàn.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.