Đâm tình địch nguy kịch sau màn đánh ghen như phim

Đâm tình địch nguy kịch sau màn đánh ghen như phim

Thứ 7, 16/11/2013 | 11:54
0
Chiều ngày 11/11 thượng tá Phan Minh Mẫn - phó thủ trưởng cơ quan công an Quận Cẩm Lệ cho biết: "Cơ quan điều tra công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành bắt khẩn cấp và tiến hành thủ tục khởi tố đối với hai đối tượng Trần Quang Lợi (SN 1987, ngụ tại tổ 31 phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Lê Thái Bảo (SN 1986, ngụ tại 283 Hoàng Diệu, phường Thống Nhất, TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc, hiện đang tạm trú tại 37 Lý Thường Kiệt, TP.Đà Nẵng) với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác".

Phá án ngay trong đêm?

Trước đó vào khoảng 22h30’ tối ngày 5/11 rất nhiều người dân có việc phải đi qua tuyến đường Lê Đại Hành, TP.Đà Nẵng vô tình trở thành nhân chứng, chứng kiến màn đánh ghen của Trần Quang Lợi và Lê Thái Bảo đối với Trần Quốc T. (SN 1989, ngụ tổ 13, phường Lộc Hạ, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Theo những người hiếm hoi chứng kiến được vụ án cho biết: Lúc đầu họ thấy hai thanh niên đi chung trên một chiếc xe máy tay ga, bám đằng sau một đôi nam nữ đang đi song song trên hai xe máy trước đó. Được một đoạn hai thanh niên vọt lên cho xe áp sát hai chiếc xe máy kia, buộc cả hai người phải điều khiển xe sát vào lề đường và dừng xe lại. Lúc này cũng là lúc bắt đầu màn tra tấn kinh hoàng đối với nạn nhân Trần Quốc T. Sau màn "chào hỏi" ban đầu, Lợi liên tục dùng tay đánh vào mặt T. còn Bảo thì giữ người yêu lại.

Pháp luật - Đâm tình địch nguy kịch sau màn đánh ghen như phim

Nơi V. làm việc

Sau đó Bảo dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người T. Lúc này T. vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, thì bất ngờ Lợi rút từ trong người ra con dao bấm đâm liên tiếp vào người T. Cả hai bất ngờ hoảng hốt khi thấy máu từ trong người T. tuôn ra xối xả. Thế nhưng trước khi rời đi, chúng còn cố giật cho bằng được chiếc điện thoại mà cô gái đi cùng T. đang dùng để gọi xe cấp cứu đưa T. đến bệnh viện.

Giật được chiếc điện thoại của cô gái, chúng vọt ga biến mất trong đêm đen. Lúc này những người đi đường giúp cô gái gọi xe cấp cứu, công an đến hiện trường. Nhận được tin báo từ trực ban thông báo về một vụ đánh người gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Ngay lập tức các trinh sát viên của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội công an quận Cẩm Lệ được cử xuống hiện trường.

Sau khi đưa T. đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm cô gái được mời về trụ sở cơ quan công an quận Cẩm Lệ để hợp tác điều tra. Bước đầu cô gái khai nhận mình tên Nguyễn Thị Thảo V. (SN 1990, ngụ phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nhờ thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra của V., các điều tra viên nhanh chóng xác định được tên và địa chỉ cư trú của hai đối tượng Trần Quang Lợi và Lê Thái Bảo.

Ngay trong đêm 6/11 quyết định bắt khẩn cấp và khởi tố hai đối tượng trên được phê chuẩn. Dù phải đánh án trong đêm tối, trên địa bàn bạn nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu các điều tra viên nhanh chóng tóm gọn được cả hai đối tượng khi chúng đang ẩn náu tại nhà riêng của mình. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ đánh người gây thương tích là do ghen tuông.

Pháp luật - Đâm tình địch nguy kịch sau màn đánh ghen như phim (Hình 2).

Trần Quang Lợi tại cơ quan điều tra

Tình gian, lý cũng gian?

Tại cơ quan điều tra Lợi khai cho biết, điều kiện kinh tế gia đình thuộc loại khá giả. Thế nhưng bản tính ham chơi nên, học hết phổ thông hắn không tiếp tục học lên cao được nữa. Được mấy năm bố mẹ Lợi mới quyết định xin cho Lợi vào làm tại cơ sở in trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Cũng chính tại một bữa tiệc liên hoan công ty, Lợi gặp được V. khi đó đang là nhân viên tiếp thị của một hãng bia. Vốn là một tay mồm mép khéo léo, lại có ngoại hình nên Lợi nhanh chóng hạ gục được con tim của người đẹp. Chỉ một thời gian ngắn sau V. chính thức trở thành người yêu của Lợi. Quãng thời gian lãng mạn cũng bắt đầu từ đây khi ngoài những lời mật ngọt trao cho nhau, Lợi thường xuyên tặng cho V. những món quà có giá trị và không quên đưa cô về ra mắt gia đình.

Thế nhưng V. vốn có nhan sắc, lại làm nhân viên PG (tiếp thị bia - PV) nên thường xuyên làm việc trong môi trường phức tạp tại các quán nhậu. Được các nam khách hàng thường xuyên để ý chọc ghẹo, thế nhưng V. vẫn khéo léo xử lý mối quan hệ. Cũng từ đây T. đem lòng để ý và thích V. Suốt hơn một năm trời T. theo đuổi nhưng V. một mực từ chối, cho rằng cả hai chỉ nên làm bạn. Đến lúc này trong một lần tình cờ ghé thăm chỗ ở của người yêu trên đường Tôn Đản, Lợi vô tình đọc được tin nhắn của T. gửi cho  V. Đọc được những lời lẽ yêu đương ngọt ngào của T. gửi cho bạn gái của mình, máu ghen trong người Lợi "sôi lên". Thế nhưng thay vì đem những điều nó nói cho V., thì Lợi lại lên kế hoạch theo dõi bạn gái, nhằm bắt được tận tay kẻ chen ngang tình yêu của mình.

Pháp luật - Đâm tình địch nguy kịch sau màn đánh ghen như phim (Hình 3).

Đỗ Thái Bảo tại cơ quan điều tra

Sau nhiều lần một mình theo dõi V. nhưng không phát hiện được gì. Tối 5/11 Lợi kể cho Bảo nghe chuyện của mình và rủ Bảo giúp mình đi theo dõi V. Bảo thay vì khuyên răn anh vợ tương lai (Bảo là bạn trai của em gái Lợi-PV) thì lại hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Lợi. Vốn là một kẻ không nghề nghiệp Bảo được chú ruột gọi xuống trông nhà giùm cho mình, nên y có thể đi theo Lợi bất cứ thời gian nào trong ngày. Cả hai đến trước quán làng nướng C.C trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ rất sớm. Cả hai chăm chú quan sát quán nhậu này từ rất sớm. chỉ đến khi quán đóng cửa cũng là lúc V. về thì cả hai mới bắt đầu chạy xe theo sát V. Đến cuối đường Nguyễn Hữu Thọ thì cả hai phát hiện T. bất ngờ tiến lại áp sát đi song song với V., cả hai cười nói rất là vui vẻ. Đến đoạn đường Lê Đại Hành, cả Lợi và Bảo đều nóng mắt nên cả hai quyết định đánh dằn mặt.

Hiện anh T. vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau khi lãnh những nhát dao của Bảo và Lợi. Tuy nhiên, sau vụ việc này hành động có vẻ "bất thường" của hai nạn nhân không khỏi khiến chúng tôi đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ. Cụ thể, chị V. ngay sau vụ việc xảy ra đã không còn làm việc tại quán C.C. Số điện thoại chị cung cấp cho công an cũng không có thực. Còn anh T. cũng nhanh chóng được người nhà chuyển sang bệnh viện khác. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cả hai người bằng điện thoại để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng đều không liên lạc được. Điều này khiến chúng tôi không khỏi thắc mắc liệu mối quan hệ giữa hai người có phải "tình ngay lý gian" hay  "tình gian, lý cũng gian"?                 

Tiếp tục làm rõ một số tình tiết còn nghi vấn

Chiều ngày 11/11 trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết : "Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ một số tình tiết còn nằm trong diện nghi vấn của cơ quan công an. Với hành vi đánh người gây thương tích, hai đối tượng sẽ phải chịu khung hình phạt ở khoản 1 Điều 1 với mức hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ trong xã hội ngày nay, tránh những hành động mù quáng, bộc phát gây ra những hậu quả đáng tiếc khi ghen tuông".

Nguyễn Cường

Hãi hùng như sếp bà tới công sở... đánh ghen

Thứ 6, 18/10/2013 | 17:16
Bồ mới của sếp là đối tác của công ty. Hai người lên văn phòng thương thảo hợp đồng thế nào mà từ sáng đến trưa không thấy mở cửa. Ai ngờ hôm đó sếp bà lại đến văn phòng.

Quả phụ bị con của nhân tình đánh ghen kinh hoàng

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:42
Không chỉ bị 3 đứa con của người tình xông vào bắt tại khách sạn, đem về giam giữ, đánh bầm giập, cắt tóc, lông mày, bà T. còn bị bắt tạo dáng trần truồng để chúng chụp hình, quay clip dọa tung lên mạng cho… “nhục chơi”.

Phú Yên, xôn xao vì Bí thư Đảng ủy phường bị đánh ghen

Thứ 3, 24/09/2013 | 15:41
Ông Ánh và bà H. rủ nhau vào nhà nghỉ "tâm sự" thì bị chồng bà H. phát hiện, tới tận nhà riêng đánh ghen.

15 giờ hoảng loạn của người đàn bà 50 tuổi bị đánh ghen

Chủ nhật, 08/09/2013 | 15:46
3 người con lao vào đánh đập, cởi hết quần, quay lại clip và bắt người tình của cha chui qua háng mẹ của họ để "xin lỗi".

3 mẹ con rủ nhau 'đánh ghen' lột trần tình địch giữa chợ

Chủ nhật, 30/06/2013 | 08:02
Chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại cơ quan công an, Thủy mới thấy sợ hãi. Thủy nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Vì ghen tuông nên không kiềm chế được nên đã để sự việc đi quá xa, hành động không đúng!"

Điều tra vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen cô hiệu trưởng

Thứ 5, 27/06/2013 | 13:56
Ngày 27/6, đại tá Lê Ngọc Tư, trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã cử cán bộ điều tra đến Bệnh viện Đa khoa Bình Định lấy lời khai, đồng thời đề nghị giám định thương tật cho cô giáo Cao Thị Tuyết (SN 1970), hiệu trưởng Trường mầm non xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa do bị chém.

Hãi hùng như sếp bà tới công sở... đánh ghen

Thứ 6, 18/10/2013 | 17:16
Bồ mới của sếp là đối tác của công ty. Hai người lên văn phòng thương thảo hợp đồng thế nào mà từ sáng đến trưa không thấy mở cửa. Ai ngờ hôm đó sếp bà lại đến văn phòng.

Quả phụ bị con của nhân tình đánh ghen kinh hoàng

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:42
Không chỉ bị 3 đứa con của người tình xông vào bắt tại khách sạn, đem về giam giữ, đánh bầm giập, cắt tóc, lông mày, bà T. còn bị bắt tạo dáng trần truồng để chúng chụp hình, quay clip dọa tung lên mạng cho… “nhục chơi”.

Phú Yên, xôn xao vì Bí thư Đảng ủy phường bị đánh ghen

Thứ 3, 24/09/2013 | 15:41
Ông Ánh và bà H. rủ nhau vào nhà nghỉ "tâm sự" thì bị chồng bà H. phát hiện, tới tận nhà riêng đánh ghen.

15 giờ hoảng loạn của người đàn bà 50 tuổi bị đánh ghen

Chủ nhật, 08/09/2013 | 15:46
3 người con lao vào đánh đập, cởi hết quần, quay lại clip và bắt người tình của cha chui qua háng mẹ của họ để "xin lỗi".

3 mẹ con rủ nhau 'đánh ghen' lột trần tình địch giữa chợ

Chủ nhật, 30/06/2013 | 08:02
Chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại cơ quan công an, Thủy mới thấy sợ hãi. Thủy nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Vì ghen tuông nên không kiềm chế được nên đã để sự việc đi quá xa, hành động không đúng!"

Điều tra vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen cô hiệu trưởng

Thứ 5, 27/06/2013 | 13:56
Ngày 27/6, đại tá Lê Ngọc Tư, trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã cử cán bộ điều tra đến Bệnh viện Đa khoa Bình Định lấy lời khai, đồng thời đề nghị giám định thương tật cho cô giáo Cao Thị Tuyết (SN 1970), hiệu trưởng Trường mầm non xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa do bị chém.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.