Đằng sau cáo buộc trực thăng Mỹ “giải thoát” 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor vào phút 89

Đằng sau cáo buộc trực thăng Mỹ “giải thoát” 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor vào phút 89

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 09/09/2017 | 06:00
1
Một nguồn tin quân sự và ngoại giao nói với hãng tin Sputnik rằng, một chiếc trực thăng của Không quân Mỹ đã đưa các chỉ huy IS ra khỏi Deir ez-Zor. Nghi án trực thăng Mỹ “giải thoát” 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor vào phút 89, khi quân Chính phủ Syria đang trên đà chiến thắng, làm dấy lên nhiều nghi ngờ.

Hãng tin Nga Sputnik cho hay, “trong khi quân đội Chính phủ Syria (SAA) đang giành được chiến thắng ở miền Đông đất nước thì một số lượng các chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại được giải thoát khỏi Deir ez-Zor bởi đặc nhiệm Mỹ” với lý do để “sử dụng kinh nghiệm của họ cho mục đích khác”.

Thế giới - Đằng sau cáo buộc trực thăng Mỹ “giải thoát” 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor vào phút 89

(Ảnh minh họa).

 

Nguồn tin này nói rằng, hoạt động “giải cứu chỉ huy IS” diễn ra lần đầu vào hôm 26/8, khi “một chiếc trực thăng của Không quân Mỹ” đã đưa 2 chỉ huy IS “đến từ châu Âu” cùng các thành viên gia đình họ rời khỏi một khu vực ở phía Tây Bắc Deir ez-Zor vào ban đêm.

Hai ngày sau, trực thăng Mỹ tiếp tục chuyển 20 kẻ đầu sỏ của IS và các chiến binh thân cận từ khu vực Đông Nam thành phố Deir ez-Zor tới miền Bắc Syria.

“Những chiến binh IS mất chỉ huy thường sẽ dừng mọi hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước, rời khỏi vị trí và tham gia các đơn vị khác của IS, hoặc từng người sẽ chạy trốn. Điều đó cũng đóng góp cho sự thành công của các chiến dịch do SAA tiến hành ở phía Đông Syria”, nguồn tin tiết lộ.

Tuy nhiên, khi Sputnik liên lạc với bộ phận báo chí của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria, cơ quan này đã bác bỏ những cáo buộc từ các nguồn tin trên.

Các nguồn tin đối lập khác cho hay Washington chỉ đang di tản “một số người quan trọng”.

Dù chưa được xác nhận, nhưng thông tin trên làm dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ giữa Mỹ và IS. Các bên liên quan đã tỏ ra nghi ngờ điều này, kể từ khi Washington tham gia chống khủng bố ở khu vực.

Thế giới - Đằng sau cáo buộc trực thăng Mỹ “giải thoát” 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor vào phút 89 (Hình 2).

Một góc hoang tàn của Deir ez-Zor (Syria), thành phố IS kiểm soát gần 3 năm qua.

Theo chuyên gia Igor Korochenko, Tổng Biên tập tạp chí National Defense (Nga), ông tin rằng, những thông tin do tờ Sputnik cung cấp là xác thực và “không cần bất kỳ bình luận nào từ phía Lầu Năm Góc, hay cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)” về vấn đề này.

“Người cần bình luận về thông tin này là Tổng thống Donald Trump. Ông ấy cần nêu rõ việc đưa các chỉ huy IS tới một địa điểm khác là yêu cầu của Tổng thống, hay do đặc nhiệm Mỹ tự ý hành động mà không có sự chấp thuận từ phía ông Trump”, Korochenko nói.

Ông này lưu ý, nếu thông tin trên được xác nhận, Tổng thống Trump nên yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp khởi động một cuộc điều tra và đưa tất cả những người chịu trách nhiệm liên quan ra trước pháp luật vì dính líu tới chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Phó Giám đốc thứ nhất Ủy ban Quốc phòng An ninh Thượng viện Nga Franz Klintsevich cho hay, việc sơ tán chỉ huy IS trên thực tế có diễn ra.

“Dù liên minh chống khủng bố (của Mỹ) có cố gắng bác bỏ những báo cáo về việc sơ tán 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor, song tất cả những hành động của Mỹ chúng ta biết lâu nay, bao gồm cả ở Afghanistan cho thấy, đó gần như 100% là sự thật”, ông Klintsevich viết trên Facebook.

Theo lý giải của Klintsevich, Mỹ vẫn coi sự hiện diện của IS tại khu vực này như một sự đối đầu với Nga.

Vì thế, Washington vẫn tìm cách hỗ trợ các phiến quân để cản đường tiến của lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh, trong đó có Moscow.

Hiện tại, vòng vây của IS tại thành phố Deir ez-Zor đã bị phá vỡ, trong khi lực lượng thánh chiến cực đoan phải chịu thiệt hại nặng nề từ các đợt tấn công của SAA.

Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là, sau khi Mỹ di chuyển các chỉ huy IS rời khỏi Deir ez-Zor, họ sẽ được đưa tới đâu? Phải chăng Washington lại muốn đưa IS trở lại Iraq gây dựng lực lượng và tìm thời cơ thích hợp để đẩy họ sang Syria? Hay Lầu Năm Góc còn có kế hoạch nào khác hơn?

Điều đó chưa ai có khả năng biết một cách chính xác.

Xem thêm: Phía sau báo cáo quân đội Syria dùng vũ khí hóa học

D.T

Phía sau báo cáo quân đội Syria dùng vũ khí hóa học

Thứ 6, 08/09/2017 | 14:00
Báo cáo của Liên Hợp Quốc mới đây cho rằng, lực lượng quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã dùng vũ khí hóa học hơn 20 lần trong suốt khoảng thời gian diễn ra nội chiến. Trong đó có cuộc tấn công hồi tháng Tư ở Khan Sheikhoun. Phía Syria luôn phủ nhận mọi cáo buộc này.

“Hổ Syria” đại thắng ở Deir ez-Zor, IS như cá nằm trên thớt

Thứ 6, 08/09/2017 | 06:00
Tin vui đang đến tới tấp đối với lực lượng quân đội Chính phủ Syria (SAA), đặc biệt là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Syria (Hổ Syria) tại chiến trường Deir ez-Zor. Gọng kìm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị phá vỡ, tạo đà cho SAA thừa thắng xông lên giải phóng khu vực rộng lớn hơn.

Không lực Nga diệt 1.000 tay IS ở Uqayribat, cuộc chiến Syria sắp kết thúc?

Thứ 5, 07/09/2017 | 13:15
Hơn 1.000 tay súng khủng bố IS đã bị tiêu diệt bởi lực lượng Không gian Vũ trụ Nga trong chiến dịch Uqayribat. Theo nhận định của chuyên gia, cuộc chiến Syria đang bước vào giai đoạn "sắp kết thúc".
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.