Đánh bom tại trường đại học 'biểu tượng' hợp tác Mỹ-Afghanistan

Đánh bom tại trường đại học 'biểu tượng' hợp tác Mỹ-Afghanistan

Thứ 5, 25/08/2016 | 09:56
0
Một nhân viên an ninh đã thiệt mạng, 21 sinh viên bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố vào trường đại học Mỹ của Afghanistan ở thủ đô Kabul.

CNN ngày 25/8 cho biết, vụ việc xảy ra lúc 19h50 (giờ địa phương) ngày 24/8, những kẻ khủng bố đã lao xe bom vào khuôn viên trường, kích nổ và bắt đầu xả súng. Theo thông tin từ bênh viên địa phương, một nhân viên an ninh đã thiệt mạng cùng 21 sinh viên bị thương trong vụ tấn công này.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với CNN, ngay sau vụ nổ, các sinh viên và giảng viên bắt đầu chạy tán loạn để chạy trốn. Họ núp trong các tòa nhà ở phía trong khi bọn tấn công vẫn còn ở khuôn viên nhà trường.

Thế giới - Đánh bom tại trường đại học 'biểu tượng' hợp tác Mỹ-Afghanistan

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường

Ahmad Samin, một giảng viên người Mỹ cho biết, ông đang dạy trong một lớp Hóa khi vụ tấn công xảy ra. “Trời rất tối, khói đen mịt mù. Tất cả mọi người bỏ chạy và bắt đầu la hét. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ về con trai và con gái tôi tại Mỹ”, ông Samin lo lắng kể lại.

Mộ nhân chứng khác mô tả cảnh hỗn loạn: “Khi nghe thấy một âm thanh rất lớn, rất ghê rợn cách lớp học khoảng 50m, mọi người trong phòng mau chóng tìm một lối thoát thân. Trường của chúng tôi có một lối thoát hiểm ở góc khuôn viên trường, mọi người đều chạy về hướng đó”.

Thế giới - Đánh bom tại trường đại học 'biểu tượng' hợp tác Mỹ-Afghanistan (Hình 2).

Các nạn nhân di chuyển tới bệnh viện

Hiện cảnh sát cùng lực lượng xe bọc thép đã có mặt tại hiện trường và tạo lập hàng rào an ninh khẩn cấp. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng an ninh đã tìm thấy những kẻ tấn công hay chưa. Cố vấn chống khủng bố của Mỹ cũng đến hiện trường.

Đại học Mỹ ở Afghanistan được thành lập vào năm 2006 với sự giúp đỡ của các quỹ đầu tư Mỹ và là trường đại học tư nhân hàng đầu ở đất nước này. Tất cả các lớp học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, và hiện tại có hơn 2.000 sinh viên theo học. Ngôi trường bị tấn công được coi là biểu tượng của sự hợp tác giữa Afghanistan v

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.