Danh tính 83 đảng viên bị kỷ luật vì dính líu gian lận thi cử ở Sơn La

Danh tính 83 đảng viên bị kỷ luật vì dính líu gian lận thi cử ở Sơn La

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 06/11/2019 | 18:13
2
Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, qua kiểm tra 100 đảng viên thì có 83 cán bộ đảng viên bị thi hành kỷ luật vì liên quan tới gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Ngày 5/11, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La vừa ban hành Thông báo số 208-TB/UBKTTU về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Sơn La.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và của Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng.Trong đó, thi hành kỷ luật 83 đảng viên; phê bình nghiêm khắc 9 đảng viên; đang kiểm tra, xem xét đối với 6 đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với 2 đảng viên (lý do đang nghỉ thai sản).

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La kết luận Đảng ủy sở GD&ĐT có vi phạm là buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra tình trạng nhiều đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến mức phải kỷ luật.

Theo thông báo này, trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Tiến Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, bằng hình thức cảnh cáo.

Giáo dục - Danh tính 83 đảng viên bị kỷ luật vì dính líu gian lận thi cử ở Sơn La

8 cán bộ là bị cáo bị khai trừ khỏi Đảng vì liên quan trực tiếp đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Cũng theo đó, 8 đảng viên là bị can bị khai trừ gồm: Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh); Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh); Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu); Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, sở GD&ĐT tỉnh); Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT tỉnh); Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng đã kiểm tra và kết luận 26 đảng viên là lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh, thành viên Hội đồng thi, Ban Thư ký Hội đồng thi… có vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Cụ thể, 17 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 1 đảng viên bị cảnh cáo; 6 đảng viên bị phê bình nghiêm khắc. Đơn vị chức năng cũng kết luận 5 đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Cùng đó, qua kiểm tra, trong tổng số 88 cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm gồm 48 đảng viên (46 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La, 2 đảng viên không thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La) và 40 cha, mẹ không phải đảng viên.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sơn La kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên; phê bình nghiêm khắc 1 đảng viên...

Cụ thể, 1 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ Đảng; 12 đảng viên bị cảnh cáo; 32 đảng viên bị khiển trách; 1 đảng viên bị phê bình nghiêm khắc.

Giáo dục - Danh tính 83 đảng viên bị kỷ luật vì dính líu gian lận thi cử ở Sơn La (Hình 2).

Nhiều cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật. Ảnh: Chụp Thông báo 208. 

Trong số 83 cán bộ đảng viên bị kỷ luật ở mức khiển trách vì liên quan có thể kể tên thêm gồm: Nguyễn Xuân Tuy (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng THPTDTNT tỉnh Sơn La); Phạm Thị Tuyết Loan (Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng THPTDTNT tỉnh Sơn La); Lê Quốc Thành (Đảng viên Chi bộ, Phó Chánh thanh tra sở GD&ĐT, trưởng đoàn thanh tra chấm thi năm 2018); Si Thị Thái (Chi ủy viên Chi bộ 2, Thanh tra sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Quốc Chiến (Ủy viên BCH, Bí thư Chi bộ trường THPT Tô Hiệu, Thành viên Tổ thư ký chấm thi môn Tự luận).

Đoàn Khánh Duy (Đảng viên chi bộ trường THPT Tô Hiệu, Thành viên Tổ chấm thi môn Tự luận); Nguyễn Trọng Hiệp (Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, Tổ trưởng Tổ chấm thi số 1 tự luận môn Ngữ văn); Nguyễn Thị Kim Tuyến (Đảng viên, Chi bộ trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu, Sơn La, Trưởng bộ môn chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Lò Thị Dung (Đảng viên Chi bộ trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, Giáo viên chấm thi Tự luận môn Ngữ văn); Nguyễn Thị Minh Xen (Đảng viên Chi bộ trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Giáo viên chấm thi Tự luận môn Ngữ văn).

Nguyễn Thị Thu Giang (Đảng viên Chi bộ trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Giáo viên chấm thi Tự luận môn Ngữ văn); Kiều Thị Hằng; Vũ Văn Toàn; Mai Thị Hương Giang (đều là (Đảng viên Chi bộ trường THPT Mường Bú, huyện Mường La, giáo viên chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Trần Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Hường (đều là Đảng viên Chi bộ THPTDTNT tỉnh Sơn La, giáo viên chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Phạm Thị Hải Vân (Đảng viên Chi bộ sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Ủy viên, Ban thư ký Hội đồng thi, Thành viên Tổ thư ký chấm thi tự luận môn Ngữ văn); Vì Quyền Chứ (Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, PGĐ Công an tỉnh Sơn La); Nguyễn Văn Am (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng PA03); Trần Đức Thuận (Đảng viên Chi bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Phó Chánh thanh tra tỉnh)…

Tuyên án gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu nâng điểm lĩnh án 8 năm tù, kiến nghị giữ bài thi năm 2017 để điều tra

Thứ 6, 25/10/2019 | 10:08
HĐXX xác định Nguyễn Thanh Hoài là chủ mưu trong vụ nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang và tuyên phạt bị cáo 8 năm.

Yêu cầu làm rõ nhiều khoản tiền nhờ “xem điểm” trong vụ gian lận thi cử Sơn La

Thứ 4, 23/10/2019 | 14:00
Ngoài 2 người bị khởi tố thêm về hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, TAND tỉnh này tiếp tục yêu cầu làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận, đưa, nhận tiền giữa bị cáo với những người liên quan.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Khởi tố bổ sung tội Đưa hối lộ, bắt nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT Trần Xuân Yến

Thứ 3, 22/10/2019 | 18:29
Theo thông tin mới cập nhật,  Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 2 bị can về tội đưa và nhận hối lộ, trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, đồng thời bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT.

Gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La: "Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm cao nhất"

Thứ 2, 21/10/2019 | 15:26
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, những sai phạm chủ yếu là do lỗi chủ quan của cán bộ giáo dục tại một số địa phương, tuy nhiên, bộ GD&ĐT là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về cả kỳ thi nói chung. Là đơn vị tổ chức kỳ thi do chính mình xây dựng, nhưng thực tế cho thấy Bộ còn chưa kiểm soát tốt được toàn bộ tình hình diễn biến trong kỳ thi 2018, đặc biệt là quá trình chấm thi.

Vụ gian lận thi cử Sơn La: Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Xuân Yến phản pháo, khai bị mớm cung

Thứ 5, 17/10/2019 | 18:35
Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Xuân Yến khai bị cơ quan điều tra mớm cung, bắt chép lại bản tự khai từ tài liệu mẫu do cơ quan công an cung cấp.
Cùng tác giả

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...