Sáng 28/3, Quốc hội họp phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội do Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trình bày trước Quốc hội. Đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Phúc (Đoàn Hà Tĩnh) đã có phần thảo luận khá ấn tượng với việc tự bình chọn 10 dấu ấn của Quốc hội khóa XIII. Những tổng kết của vị đại biểu này đã không ít lần khiến cả hội trường cười nghiêng ngả,thú vị.
ĐB Nguyễn Văn Phúc nói mở đầu phần thảo luận của mình: “Học tập các nhà báo, tôi xin lựa chọn 10 dấu ấn nổi bật” tạo sự chú ý tuyệt đối của hàng trăm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tại hội trường.
ĐB Nguyễn Văn Phúc có màn thảo luận tại hội trường hết sức ấn tượng vào sáng 28/3 khi góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
Sau đó, vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội đã đưa ra 10 dấu ấn như sau:
“Một là, Quốc hội khóa XIII có một cơ cấu đại biểu hợp lý, chất lượng cao hơn. Báo cáo cũng đã nêu tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu có trình độ đại học, trên đại học cao hơn…
Nhiều ĐBQH chuyên trách được trúng cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu một nữ ĐBQH để Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tỉ lệ thành phần nữ cao nhất theo tinh thần và xu thế đề cao nữ quyền.
Hai là, lần đầu tiên, Quốc hội có tòa nhà Quốc hội riêng, hiện đại. Có thể nói, từ ngày chúng tôi làm lễ "nhập trạch" vào tòa nhà Quốc hội, được làm việc gần Bác hơn nên công việc hanh thông hơn nhiều.
Chúng tôi cũng rất mừng và xúc động khi thấy nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan tổ chức, đặc biệt là các đoàn đại biểu nhâ