Đề nghị truy tố 87 bị can trong sới bạc 'khủng'

Đề nghị truy tố 87 bị can trong sới bạc 'khủng'

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:36
0
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc” tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, khu phố Chùa Dận - Đình Bảng - TX Từ Sơn (Bắc Ninh). Có 87 con bạc bị đề nghị truy tố.

Trong số 87 bị can bị đề nghị truy tố, có gần 70 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu, tổ chức “sới bạc” là Dương Văn Đức (tức Đức "vẩu"), từng có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc năm 2007. Đức "vẩu" đã cùng với Khuất Thị Hương (SN 1966, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) điều hành sới bạc này.

Pháp luật - Đề nghị truy tố 87 bị can trong sới bạc 'khủng'
Số tiền tang vật bị bắt tại chiếu lên tới gần 6 tỷ đồng.

2 đối tượng "trùm sỏ" còn huy động nhiều người trong dòng họ tham gia những việc quản lý và thu tiền để tránh thất thoát. Ngoài ra, hàng chục đối tượng côn đồ, lưu manh với nhiều tiền án, tiền sự cũng được thuê về sới để giao làm các công việc như sóc cái, hồ lỳ, thu tiền phế, bảo vệ, kê bàn ghế, cân tiền, lái xe… với tiền công từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ca.

Mỗi ngày sới bạc này hút từ vài chục đến hàng trăm con bạc đến sát phạt nhau.

Chiều 29/11/2012, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục C45 Bộ Công an đã tổ chức đánh án vào sới bạc "khủng" này.

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình. 150 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, áo giáp... được huy động cùng 50 cán bộ cục C45 ập vào sới bạc.

Tổng cộng có 105 con bạc, trong đó có nhiều phụ nữ và những người cho vay nặng lãi đang tìm cách lẩn trốn trên tầng khách sạn cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát thu giữ 2 bao tải đựng tang vật gồm tiền, quân vị, điện thoại, ví, bát đĩa, máy tính... đa số tiền là tiền mệnh giá 100 nghìn, 200 nghìn và 500 nghìn đồng. Số tiền tang vật bị bắt tại chiếu lên tới gần 6 tỷ đồng.

Pháp luật - Đề nghị truy tố 87 bị can trong sới bạc 'khủng' (Hình 2).

 Trùm sỏ sới bạc Đức "vẩu".

Thủ đoạn của sới bạc hoạt động rất chuyên nghiệp. Các con bạc được phục vụ đưa đón, ăn uống ngủ nghỉ khép kín. Mỗi lần con bạc “nhập sới” phải nộp tiền hồ là 500 đến 1 triệu đồng.

Sới bạc của bọn chúng tổ chức hàng ngày, được chia 2 ca (ca sáng từ khoảng 12h-15h; ca tối từ khoảng 21h-24h), có 2 hình thức đánh là chẵn lẻ và đánh bảng vị.

Các con bạc đến từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang... được tập kết ở bãi để xe gần Đền Đô, sau đó được đưa lên xe ô tô đưa đi các sới để sát phạt nhau mà cũng không biết mình sẽ được đưa đến đâu để đánh bạc. Các địa điểm đánh bạc cũng được thay đổi liên tục nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Để vào được sới bạc của Đức "vẩu", mỗi con bạc khi qua cửa phải nộp tiền phế là 1 triệu đồng/ca, các đối tượng làm tín dụng phải nộp 500 ngàn đồng/ca cho nhà cái.

Trong 70 bị can của vụ án bị truy tố về hành vi đánh bạc, có đến 28 con bạc nữ. Trong đó, có cả bà Lương Thị Trang (SN 1942, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), là mẹ vợ Khánh “trắng”. Bà Trang có 4 tiền án, 5 tiền sự về hành vi đánh bạc. Trong thời gian tại ngoại để phục vụ điều tra, bà Trang lại bị Cục CSHS bắt tại sới bạc khủng tại Hoà Bình.

Theo Dân trí

Bảy phụ nữ sát phạt nhau trên sới bạc

Thứ 6, 23/08/2013 | 09:05
Bảy phụ nữ đang sát phạt ăn tiền cùng bốn người đàn ông thì bị công an ập vào, bắt quả tang.

Thuê 20 'vệ sĩ' cảnh giới sới bạc 'khủng'

Thứ 3, 14/05/2013 | 15:23
Ngày 14/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 25 đối liên quan trong vụ đánh bạc quy mô lớn xảy ra tại địa bàn huyện Đắk R’Lấp.

Nổ súng bắt sới bạc giữa rừng tràm

Thứ 3, 07/05/2013 | 14:42
Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng từ nhiều phía, cả ở dưới sông, cùng những chú chó nghiệp vụ đã nhanh chóng làm "tê liệt" nhóm cảnh giới của sới bạc.

Hai quý bà điều hành sới bạc di động ra đầu thú

Chủ nhật, 05/05/2013 | 12:04
Hàng chục con bạc, đa số là nữ ở các huyện, thị xã, thành phố lân cận, tụ tập chơi xóc tài xỉu giữa khu đất trống. Khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, 2 đối tượng cầm đầu nhanh chân tẩu thoát.

Nữ trinh sát cải trang phá sới bạc khủng ở Lương Sơn

Thứ 6, 26/04/2013 | 15:56
Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, biết sới bạc có nhiều nữ giới tham gia, cơ quan điều tra đã cử trinh sát nữ cải trang thành các con bạc.

Ảnh: Hơn 120 cảnh sát vây bắt sới bạc ‘khủng’ trên núi

Thứ 6, 26/04/2013 | 08:27
Hơn 120 cán bộ chiến sỹ cảnh sát bất ngờ đột kích vào sới bạc nằm trên núi Võng (Hòa Bình), bắt giữ 59 đối tượng, thu hơn 600 triệu đồng tiền mặt, 6 ô tô, 11 xe máy, dao kiếm, nhiều tang vật đánh bạc và phục vụ đánh bạc khác.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.