Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi

Thứ 4, 27/06/2018 | 14:52
0
Sáng nay (27/6), các thí sinh thi bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với bài thi tổ hợp KHXH. Tại các điểm thi trên địa bàn TP.HCM, số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp trên khá ít so với những ngày trước.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại điểm thi trường THPT Gia Định (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhiều thí sinh nhận định, đề thi của bài thi tổ hợp KHXH ngày hôm nay khá dễ. Các thí sinh tỏ ra rất hài lòng về bài thi của mình.

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi

Nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi sáng nay.

Thí sinh Võ Xuân Tường (học sinh trường THPT Đông Đô) cho biết: “Đề thi ngày hôm nay vừa sức đối với em. Đối với môn Địa thì chỉ cần nhìn vào Atlat là sẽ làm được hơn 50%. Môn Sử thì đề hơi “lắt léo” và có liên hệ đến thực tế xã hội. Em cảm thấy khá hài lòng với kết quả buổi thi ngày hôm nay".

Cùng ý kiến trên, thí sinh Nguyễn Chí Cương (học sinh trường THPT Đông Đô) chia sẻ: “Đối với em, đề thi này khá bình thường. Buổi thi hôm nay em cũng không quá áp lực, căng thẳng như những ngày thi trước. Theo em, đề môn Địa lý và Lịch sử cũng bình thường không quá khó, riêng môn Giáo dục công dân thì lại quá dễ. Em làm được khoảng 65% với tất cả các môn”.

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi (Hình 2).

Nhiều thí sinh tự tin về bài thi tổ hợp KHXH sáng hôm nay.

Một giáo viên tới điểm thi để ủng hộ tinh thần cho các học sinh của mình chia sẻ: “Năm nay, đề thi phân loại thí sinh khá tốt. Nhìn theo một cách tổng thể thì các học sinh có năng lực trung bình có thể lấy được điểm 5. Các học sinh khá, giỏi sẽ làm được khoảng 70% trở lên. Các câu hỏi trong đề thi hầu như đều là những kiến thức các em đã được học qua. Chỉ cần nắm vững kiến thức thì các em có thể hoàn thành tốt bài thi ngày hôm nay”.

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi (Hình 3).

Phụ huynh cùng thí sinh trao đổi sôi nổi sau buổi thi tổ hợp KHXH.

Tại điểm thi trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhiều thí sinh cũng rất vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp ngày hôm nay.

Thí sinh Ánh Tuyết (học sinh trường THPT Võ Thị Sáu) chia sẻ: “Ba môn thi của bài thi tổ hợp sáng nay khá dễ so với em. Xét theo từng bài thì môn Sử khó hơn, môn Địa được đem theo Atlat vào phòng thi nên em làm rất tốt. Môn Giáo dục công dân đề khá dễ. Theo em, với đề thi sáng nay, các bạn có năng lực trung bình cũng có thể làm được 50%, còn những bạn có năng lực khá, giỏi trở lên sẽ làm được khoảng 80 – 90%”.

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi (Hình 4).
Hai thí sinh bàn luận về môn Sử sáng nay.

Tuy nhiên, thí sinh Thanh Tú (học sinh trường THPT Võ Thị Sáu) lại cho biết, đề thi sáng nay gây khó khăn cho mình. “Đối với em, đề thi môn tổ hơn này hơi khó. Tuy nhiên, đề vẫn dễ hơn nhiều so với đề thi môn KHTN ngày hôm qua. Trong đề thi ngày hôm nay, môn Sử là khó nhất, môn Địa thì nhìn theo Alat là làm được. Môn Công dân đề cũng khá dễ. Tuy nhiên, em chỉ làm được khoảng 50%, đủ điểm chống liệt là vui rồi”, Tú cho biết.

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi (Hình 5).
Hai cha con vui vẻ sau khi đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Anh Lê Bá Phước (ngụ quận 3, TP.HCM), một phụ huynh có con dự thi tại điểm thi này cho biết: “Trong những ngày vừa qua, con tôi làm bài khá tốt. Nhiều năm liền, con tôi đều đạt các thành tích cao trong học tập. Tôi chỉ chờ con thi xong buổi thi sáng nay để gia đình cùng nhau đi du lịch. Việc này sẽ giúp con giải tỏa căng thẳng sau những ngày thi áp lực vừa qua”.

“Hiện tại, vợ chồng tôi đều là dược sĩ nên gia đình cũng muốn hướng con đi theo nghề. Tuy nhiên, cháu được học bổng du học tại Canada theo ngành dinh dưỡng nên cả gia đình quyết đinh cho cháu nó đi học ở đó luôn. Con bé học  tiếng Anh rất tốt nên bài thi hôm qua, cháu có chia sẻ là chỉ 10 phút là hoàn thành”, anh Phước thông tin thêm. 

Cùng không khí trên, tại điểm thi THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), các thí sinh cũng làm bài khá tốt. Khi ra khỏi phòng thi, các sĩ tử luôn nở nụ cười rạng ngời.

Đề thi tổ hợp KHXH khá dễ, nhiều thí sinh rạng rỡ sau buổi thi (Hình 6).
Một phụ huynh vẫn chào con tại điểm thi THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Em Quách Ngọc An (học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) cho biết: “Hôm nay, em làm bài rất tốt chỉ có môn Lịch sử là hơi khó một chút nhưng em rất hài lòng về buổi thi ngày hôm nay”.

Em Gia Hân (học sinh tại trường THPT Đăng Khoa, quận Phú Nhuận) cũng vui vẻ nói: “Môn thi cuối cùng này em thấy dễ thở nhất, kết quả làm bài khá tốt. Hy vọng ước mơ của em sẽ thành hiện thực vì em đã đăng ký vào trường đại học KHXH và Nhân văn TP.HCM”.

Huy Nguyên - Văn Thi - Hoàng Việt

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh "đội nắng, chia lửa" cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi

Thứ 2, 25/06/2018 | 18:59
Mặc cho cái nóng oi bức tại TP.HCM, nhều phụ huynh vẫn cố nán lại đợi con thực hiện bài thi. Đó cũng chính là động lực không nhỏ giúp các thí sinh vững tâm vượt qua kỳ thi quan trọng bậc nhất cuộc đời.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Môn Toán quá khó, nhiều thí sinh chỉ làm được 60% – 70% đề thi

Thứ 2, 25/06/2018 | 18:10
Chiều nay (25/6), các thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Toán (90 phút) của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018. Một số thí sinh cho rằng, đề thi môn Toán năm nay quá khó và chỉ làm được 60% – 70%.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh mong… "đầu xuôi đuôi lọt"

Thứ 2, 25/06/2018 | 09:03
Hôm nay (25/6), hơn 900.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi bằng hình thức tự luận duy nhất tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Tất cả các môn thi còn lại đều bằng hình thức trắc nghiệm.
Cùng tác giả

Ùn tắc kéo dài sau vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô con

Thứ 3, 17/07/2018 | 16:42
Chiều 17/7, trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã xảy ra một vụ chạm giữa xe buýt và ô tô con khiến nhiều người trên xe một phen hoảng loạn, giao thông qua lại bị ùn tắc kéo dài. Rất may không có thương vong về người.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Thứ 3, 10/07/2018 | 14:11
Sáng nay (10/7), Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khoá IX đã chính thức khai mạc. Kỳ họp này sẽ tập trung vào giải quyết những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến nay. Kỳ họp sẽ kéo dài 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12/7.

TP.HCM: Cây xanh bất ngờ đổ ngã khiến người dân lo sợ

Chủ nhật, 08/07/2018 | 21:03
Chiều 8/7, dù trời không có mưa gió, nhưng một cây xanh loại lớn bất ngờ bật gốc ngã chắn ngang đường trên quận Tân Bình (TP.HCM) khiến nhiều người một phen hú vía.

5 ô tô tông nhau liên hoàn, giao thông tê liệt

Thứ 6, 06/07/2018 | 18:02
Chiều 6/7, trên Quốc lộ 22 đoạn qua khu vực cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô khiến nhiều người hoảng loạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Va chạm với xe máy chạy cùng chiều, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Thứ 5, 05/07/2018 | 22:20
Tối 5/7, trên Tỉnh lộ 768 (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...