Khi trao đổi tin tức với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đình Đắc Trường, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Đồ Sơn , Hải Phòng cho rằng: “Việc đề xuất lập “phố nhạy cảm”, phía đơn vị chưa nắm rõ mà chỉ mới nghe thông tin về đề xuất này. Bên các nước phương Tây đã có nơi làm như vậy, nhưng ở Việt Nam thì rất khó. Hiện tại, địa phương vẫn thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của cấp trên, còn khi nào có cơ chế mở sẽ tính”.
Trưởng phòng LĐTB&XH Đồ Sơn e rằng, với quan niệm truyền thì người dân sẽ không đồng ý lập " phố nhạy cảm ".
Cũng qua trao đổi, ông Trường tin nhanh, việc phòng chống mại dâm trên địa bàn quận Đồ Sơn đến nay còn có nhiều phức tạp. Hàng năm, địa phương đều triển khai các quy định của Nhà nước về phòng chống mại dâm, yêu cầu chủ nhà hàng, khách sạn ký kam kết không được vi phạm, đặc biệt là mại dâm.
“Do một yếu tố khách quan đặc biệt là tác động của kinh tế thị trường nên Đồ Sơn có những lao động trẻ, chủ khách sạn cũng lợi dụng để làm mại dâm. Trong khi đó, bây giờ gái mại dâm bị bắt không đưa vào các Trung tâm nữa mà chỉ xử phạt hành chính. Bắt được một vụ mại dâm không đơn giản, phải bắt được quả tang. Đồ sơn là một trung tâm du lịch nên gái mại dâm nơi khác về hoạt động nhiều. Điều đó dẫn đến khó quản lý”, ông Trường bày tỏ.
Liên quan đến các biện pháp phòng chống mại dâm , ông Trường nói: “Ở địa phương chỉ biết tuyên truyền phòng chống bằng cách treo pano, áp phích, tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, tuyên truyền lưu động… Đối với nhân viên quản lý ở nhà hàng, khách sạn thì quản lý được còn nhân viên các nơi khác dạt về đây theo kiểu khách du lịch để hoạt động trá hình thì thực sự khó quản lý. Từ đầu năm đến giờ, địa phương cũng phạt gần trăm triệu đồng về việc các nhà hàng không đăng ký tạm trú, tạm vắng cho nhân viên”.
Trở lại vấn đề “phố nhạy cảm”, ông Trư