Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

Thứ 5, 12/10/2023 | 15:24
0
Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên, hơn 700 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Ngày 12/10, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2023).

Tới dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và Hà Nội, các cơ quan ngoại giao, các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế.

Năm học mới 2023-2024 bắt đầu với thầy và trò của ĐHQGHN trong một bối cảnh đặc biệt, sau hơn 1 năm chuyển trụ sở, đến nay, có gần 30 đơn vị thành viên, trực thuộc cùng dịch chuyển tới Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại Lễ khai giảng (Ảnh: Thanh Hùng).

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chia sẻ, lễ khai giảng năm học 2023-2024 càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi trong năm học này, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc đón gần 6.000 học sinh, sinh viên từ 8 trường, khoa trực thuộc, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. 

Năm nay, Hòa Lạc sẽ đón sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, sinh viên khối Sư phạm Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Khoa Các khoa học liên ngành và toàn bộ học sinh khối lớp 10 của Trường THPT Khoa học Giáo dục cùng hàng nghìn cán bộ, giảng viên, nhà khoa học tới giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh hoạt.

Từ học kỳ I năm học 2023-2024, ĐHQGHN sẽ triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất của các đơn vị đào tạo tại Khu đô thị Hòa Lạc gồm 3 toàn diện: Khỏe về thể chất – Mạnh về tinh thần – Giỏi về kỹ năng xã hội. 

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên, hơn 700 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Tại đây, 100% sinh viên ở nội trú và được học tập, trải nghiệm theo mô hình giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu.

Dự kiến đến năm 2025, cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác phục vụ đào tạo, nghiên cứu quy mô cho 15.000 sinh viên.

“Nhìn lại năm học 2022-2023 đã đi qua, có thể khẳng định, ĐHQGHN tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác. Năm học 2023-2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục” – Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng định.

Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo (Hình 2).

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: Thanh Hùng).

Ông Quân cũng nhắn nhủ tới các tân sinh viên, học đại học là một hành trình hoàn toàn mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng quan trọng đối với các sinh viên trong hành trình dài đi đến một tương lai tốt đẹp. 

Trong phần phát biểu của mình, ông Quân cũng bày tỏ sự tri ân đối với các đối tác, doanh nghiệp đã đồng hành với trường trong thời gian qua. Ông Quân cho biết, ĐHQG Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp trong việc đào tạo sinh viên, hướng tới đạo tạo theo nhu cầu của xã hội.

“Đại học Quốc gia Hà Nội, với bề dày truyền thống 117 năm từ Đại học Đông Dương, với triết lý giáo dục đã được hình thành hàng trăm năm cùng với những thay đổi mạnh mẽ về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện đại và trên tất cả, với đội ngũ thầy, cô luôn tâm huyết, sáng tạo, thầy tin chắc rằng những tiền đề này sẽ tạo ra sự tin tưởng, thúc đẩy tinh thần, động lực học tập, rèn luyện từ các em. 

Các em hôm nay là những gương mặt sáng, đang độ tràn đầy năng lượng, giàu sức sáng tạo và khí thế tiến bước. Thầy tin rằng từ sự khởi đầu ngày hôm nay, các em sẽ trưởng thành toàn diện cả về chuyên môn, đạo đức, phẩm chất, thể lực và trí lực”.

Đại diện 6.000 tân sinh viên khóa QH.2023 học tập tại Hòa Lạc, sinh viên Trần Minh Nam – tân sinh viên Trường ĐH Công nghệ bày tỏ niềm vui mừng.

“Với mong muốn không chỉ được cung cấp những kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học mà còn được trải nghiệm trong môi trường đại học thông minh, trực tiếp tham gia vào mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất tại đô thị Hòa Lạc để Khỏe về thể chất - Mạnh về tinh thần - Giỏi về kỹ năng xã hội;

Để được trang bị năng lực và kỹ năng toàn diện tạo đà cho thành công trong công việc và cuộc sống sau này gồm: năng lực công dân toàn cầu, năng lực số, năng lực thích ứng và năng lực đổi mới sáng tạo - em đã lựa chọn theo học tại Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN”.

Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo (Hình 3).

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo ĐHQGHN đã trao thưởng cho 12 thủ khoa tuyển sinh của 12 đơn vị đào tạo (Ảnh: Thanh Hùng).

Trong khuôn khổ Lễ khai giảng đã diễn ra nhiều hoạt động của sinh viên các đơn vị đào tạo thành viên và trực thuộc ĐHQGHN: Tọa đàm “Định vị bản thân – Tôi đi tìm tôi”; Giải chạy Marathon và Hoạt động trải nghiệm các môn Thể thao dân tộc và Trò chơi dân gian; Gặp mặt CLB Cựu sinh viên Doanh nhân, tri ân đối tác đóng góp cho sự phát triển của ĐHQGHN; …

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024, chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ĐHQGHN tổ chức chương trình “Kết nối và tri ân đối tác doanh nghiệp & cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN”.

Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội” cho Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7, Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN và ông Nguyễn Duy Dũng – Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tổng công ty Vinaconex, Phó Chủ tịch CLB Cựu Sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN nhằm tôn vinh và tri ân các cựu sinh viên ĐHQGHN có nhiều đóng góp, cống hiến góp phần xây dựng và phát triển ĐHQGHN.

Thu Hương

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2023

Thứ 3, 22/08/2023 | 17:44
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm.

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển thẳng học sinh đoạt giải cao thi Olympic bậc THPT

Thứ 3, 10/01/2023 | 14:38
Gần 800 học sinh THPT trên toàn quốc đã tham dự kỳ thi Olympic bậc THPT của đại học Quốc Gia Hà Nội năm học 2022-2023.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.