Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước lọc còn tem: Tiêu hủy vật chứng là sai

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 09/05/2023 | 10:35
0
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xác định, đỉa ngoe nguẩy trong bình nước còn nguyên tem là có thật. Và việc công ty thu hồi rồi tự tiêu hủy vật chứng là vi phạm.

Liên quan đến vụ việc các giáo viên trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, phát hiện có đỉa ngoe nguẩy trong bình nước lọc còn nguyên tem, chiều 8/5, Sở Y tế Quảng Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện Lệ Thủy, các đơn vị liên quan và lãnh đạo Công ty CP nước khoáng Bang.

Giáo dục - Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước lọc còn tem: Tiêu hủy vật chứng là sai

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Hóa, Giám đốc Công ty CP nước khoáng Bang thừa nhận, có sự việc có đỉa trong bình nước còn nguyên tem do đơn vị sản xuất. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường mầm non Phong Thủy cũng như toàn bộ khách hàng đã tin dùng nước uống nhãn hiệu Bang trong nhiều năm qua.

Đồng thời, ông Hóa cũng cho rằng, toàn bộ quy trình sản xuất tại công ty bảo đảm theo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại diện Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Bình cho biết, trước đó đơn vị này đã làm việc với Trường mầm non Phong Thủy, phía nhà trường cho biết, thời gian phát hiện đỉa trong bình nước là vào khoảng 11h15 ngày 28/4, tại lớp nhỡ 1.

Giáo dục - Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước lọc còn tem: Tiêu hủy vật chứng là sai (Hình 2).

Cơ quan chức năng xác định việc con đĩa xuất hiện trong bình nước lọc còn nguyên tem là có thật (Ảnh cắt từ clip).

Lúc này, cô Hoàng Thị Xuyên, giáo viên của trường mang bình nước nhãn hiệu Bang của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang ra để cho các cháu uống, thì phát hiện có dị vật màu đen nghi là con đĩa còn sống nên đã gọi cô giáo Nguyễn Thị Huệ cùng lớp đến kiểm tra.

Tiếp đó, nhà trường chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để thông tin sự việc. Đến 13h30 cùng ngày, phía công ty đã cử đại diện đến làm việc với nhà trường, sau đó xin thu hồi bình nước có đỉa cùng toàn bộ lô bình nước uống được nhà trường nhập vào ngày 25/4 và được nhà trường chấp thuận (có biên bản kèm theo).

Phía công ty cũng đã chủ động thực hiện tiêu hủy toàn bộ 40 bình nước trên (kể cả bình nước có đỉa còn sống phía trong).

Giáo dục - Đỉa ngoe nguẩy trong bình nước lọc còn tem: Tiêu hủy vật chứng là sai (Hình 3).

Trường mầm non Phong Thủy.

Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế và hiện lấy mẫu nước uống đóng chai hiệu Bang của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để kiểm nghiệm.

Theo Giám đốc Công ty CP nước khoáng Bang, đây là trường hợp hy hữu chưa hề xảy ra, nghi ngờ có kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở trong quá trình lưu thông của công ty, bảo quản tại kho và nơi sử dụng để cho dị vật vào qua đường van bình nước nhằm mục đích hạ uy tín của công ty.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình nêu rõ, sự việc có đỉa sống trong bình nước 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang là có thật.

Ông Hải nhận định, vi phạm rõ nhất của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang là tự ý tiêu hủy tang vật là bình nước loại 20 lít có chứa dị vật là đỉa. Việc này sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

“Đúng ra khi kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường thì công ty phải lập biên bản và mời các cơ quan chức năng để niêm phong và giữ nguyên tang vật. Bây giờ công ty đã tự động tiêu hủy sản phẩm đó, là vi phạm luật. Cứ vi phạm đến đâu là xử lý đến đó”, ông Hải nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu Công ty Cổ phần nước khoáng Bang nhanh chóng tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng được sản xuất cùng đợt với bình nước có đỉa, vào ngày 25/4 gồm 640 bình loại 20 lít.

Đồng thời, yêu cầu Công ty CP nước khoáng Bang tạm thời dừng dây chuyền sản xuất bình nước đóng chai 20 lít; giao Chi cục ATVSTP tỉnh phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục kiểm tra, đánh giá lại một cách tổng thể, toàn diện và khách quan nhất về quy trình sản xuất, công tác bảo đảm ATVSTP và môi trường làm việc tại Công ty CP nước khoáng Bang.

Như đã đưa tin, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền đọan clip dài khoảng 41 giây, ghi lại cảnh bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon. Đoạn clip khiến người xem rùng mình, lo lắng khi xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu làm rõ sự việc.  Theo đó, ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra vụ việc nêu trên, báo cáo về UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 11/5.

Bộ Y tế vào cuộc vụ phát hiện đỉa trong bình nước ở trường mầm non

Thứ 2, 08/05/2023 | 13:31
Liên quan đến việc phát hiện đỉa trong bình nước uống cung cấp cho trường mầm non, Bộ Y tế đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin.

Làm rõ việc phát hiện đỉa trong bình nước chưa bóc tem ở trường mầm non

Chủ nhật, 07/05/2023 | 07:00
Khi kiểm tra bình đựng nước để mở cho trẻ uống, các cô giáo kinh hãi phát hiện một con đĩa ngoe nguẫy bên trong.

Quảng Bình: Công an hai huyện phá thành công chuyên án ma túy lớn

Thứ 7, 29/04/2023 | 21:38
Hai đối tượng Sơn và Hoàng đang vận chuyển 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng, 13.796 viên nén hình tròn màu hồng, 140 viên nén màu xanh thì bị bắt quả tang.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.