Nguy hiểm khi tự mua thuốc chữa sốt xuất huyết, tay chân miệng

Nguy hiểm khi tự mua thuốc chữa sốt xuất huyết, tay chân miệng

Nguyễn Thị Lành
Thứ 2, 14/08/2017 | 07:00
0
Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang gia tăng với những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra chủ quan. Nguy hiểm hơn, khi các bé có dấu hiệu nóng, sốt cao, mệt mỏi, nhiều phụ huynh đã tự mua thuốc cho con sử dụng.

Tưởng cảm cúm nên tự mua thuốc điều trị

Chị Võ Thị Thảo (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) có con gái bị bệnh tay chân miệng đang điều trị bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết: “Con gái tôi mới 34 tháng tuổi. Trước đây, bé chưa bị bệnh tay chân miệng lần nào. Tôi tưởng con cảm cúm nên tự đi mua thuốc hạ sốt cho bé uống nhưng không bớt.

Vài ngày sau, đưa con đi khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long, bác sĩ cho chuyển viện lên bệnh viện Nhi Đồng 2. Hai ngày nay, con tôi vẫn nằm điều trị tại phòng cấp cứu của khoa. Bác sĩ cho biết, con tôi là ca nặng”.

Cũng theo chị Thảo, khu vực gia đình chị sinh sống chưa có ca bệnh tay chân miệng nào. Nhà cửa chị luôn dọn dẹp sạch sẽ.

Chị cho biết, trước khi con chị bệnh, bé đến nhà bà nội, có ra quán tạp hóa chơi với mấy đứa trẻ khác. Khi về nhà, bé có biểu hiện sốt, nôn và nổi ban ở miệng. Bé ăn uống không được nên chị phải đưa đi bệnh viện. Tại đây, chị được các bác sĩ cho biết bé bị bệnh tay chân miệng.

“Gia đình tôi rất lo lắng và sợ con nặng lên. May mắn, tại bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ tận tình theo dõi chăm sóc, giờ đã bớt sốt”, chị Thảo cho biết thêm.

Sức khỏe - Nguy hiểm khi tự mua thuốc chữa sốt xuất huyết, tay chân miệng

Một trẻ bị bệnh tay chân miệng đang khám bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ảnh: Lành Nguyễn).

Trong khi đó, chị Nguyễn Khang Điểm, ngụ quận Thủ Đức (TP.HCM) cũng đưa con gái 7 tuổi nhập viện vì sốt xuất huyết.

Chị Điểm cho biết: “Chúng tôi cứ tưởng con bị cảm cúm nên tự mua thuốc tây cho con uống. Nhưng nhiều ngày sau khi uống thuốc, con tôi không khỏi. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho nhập viện gấp vì sốt xuất huyết ở mức độ nặng. Đến nay sau một tuần nhập viện, con tôi đã hồi phục và chuẩn bị được xuất viện".

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, khoa Nhiễm-Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), bệnh tay chân miệng đã vào mùa. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi ngày, khoa Nhiễm –Thần Kinh tiếp nhận 50-60 ca bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị. Trong đó, có 20-30 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Trong những trẻ mắc tay chân miệng tại bệnh viện Nhi Đồng 1, có 3 ca nặng, một ca thở máy.

“Hiện, số lượng ca nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 1 do bệnh tay chân miệng đã tăng gấp đôi. Dự báo, bệnh sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng 11/2017. Phụ huynh cần phải đề phòng bệnh bằng cách rửa tay sạch sẽ, trước khi về nhà và trước khi chăm sóc trẻ…”, bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Có nguy cơ biến chứng nguy hiểm

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân, Phó khoa Nhiễm, bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, hiện tại, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. 

Theo đó, mỗi năm có 2 giai đoạn bệnh phát triển nhiều nhất. Đó là giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5. Giai đoạn thứ 2 là từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là thời điểm các trẻ đến trường học, việc lây lan bệnh dễ dàng hơn. Từ đó, số ca bệnh tăng nhiều hơn.

“Năm nay, bệnh viện ghi nhận số ca bệnh tay chân miệng tăng nhẹ. Hiện, bệnh viện đang có 30 bé điều trị và một số ca bệnh có nguy cơ diễn biến nặng cần theo dõi sát đang nằm ở phòng cấp cứu của khoa Nhiễm.

Mỗi ngày bệnh viện ghi nhận từ một đến vài ca bệnh tay chân miệng nặng. Những ca này chưa đến nỗi phải thở máy, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và có lẽ sẽ mau ổn định vì nhập viện kịp thời”, bác sĩ Vân chia sẻ.

Bác sĩ Vân cho biết thêm, bệnh tay chân miệng đôi khi có những dấu hiệu khó nhận biết và đều có nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Biến chứng nhẹ có thể mau qua khỏi, nhưng biến chứng nặng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe bệnh nhân.

Một số bệnh nhân tay chân miệng có biểu hiện rõ ra bên ngoài, nhưng có một số lại không có biểu hiện rõ ràng sẽ nguy hiểm nếu phụ huynh chủ quan không đưa con đi khám và theo dõi sát bệnh.

Một số trường hợp phụ huynh biết rõ con mình mắc bệnh tay chân miệng vì chân nổi ban, nước dãi chảy, sốt, một số phát hiện đi khám bác sĩ vì lý do khác. Bác sĩ kiểm tra thì phát hiện bệnh và cho theo dõi, điều trị.

Bệnh nhân mắc tay chân miệng cần phải tuân thủ lịch khám của bác sĩ, theo dõi sát các dấu hiệu nặng cần tái khám ngay, cũng như uống thuốc theo toa chỉ định.

Bác sĩ Vân cho biết, những ca bệnh tay chân miệng cần phát hiện sớm và  theo dõi sát những dấu hiệu nặng như sốt cao, liên tục giật mình, chới với, đi đứng loạng choạng, run tay chân, nặng hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn, tim mạch.

Bệnh nhân có nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng nề, phụ thuộc máy thở kéo dài. Biến chứng nhẹ của bệnh tay chân miệng thường là mất nước do nôn ói tiêu chảy, lở miệng, vệ sinh không tốt dẫn tới bội nhiễm vi trùng.

Bác sĩ Vân cho biết thêm: "Hiện nay, bệnh tay chân miệng do vi rút tấn công và chưa có vắc xin phòng bệnh, cũng chưa có thuốc đặc trị, mà chủ yếu điều trị hỗ trợ. Phụ huynh cần nâng cao ý thức vệ sinh tay chân cho trẻ, vệ sinh đồ chơi của trẻ để phòng bệnh. Khi trẻ bị bệnh cần phải cách ly với các trẻ khác để phòng bệnh, vì bệnh dễ lây qua đường hô hấp, nước bọt".

Trong khi đó, Ths. BS. Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh và truyền nhiễm, trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, theo số liệu thống kê từ Trung tâm, số ca bệnh do tay chân miệng tại TP.HCM tăng so với trước đó. Hai tuần gần nhất, số ca tay chân miệng lên tới 160 ca, tăng 20 ca so với các tuần trước đó.

Thời gian tới, học sinh bắt đầu đến trường, nên cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát bệnh để bảo đảm sức khỏe cho các em. Phụ huynh cần chú ý vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, diệt muỗi, lăng quăng để phòng bệnh.

Bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết trên huyện đảo Cô Tô đã ổn định sức khỏe

Thứ 7, 12/08/2017 | 09:25
Một bệnh nhân nhập viện tại trung tâm Y tế huyện Cô Tô (Quảng Ninh) có biểu hiện xuất huyết dưới da ở 2 cánh tay. Kết quả xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân dương tính với bệnh sốt xuất huyết.

Bắt nữ hành khách vận chuyển ma túy từ nước ngoài về TP.HCM

Thứ 4, 09/08/2017 | 11:05
Một người phụ nữ bị lực lượng chức năng sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý cá nhân có giấu nhiều ma tuý.

Bệnh tay chân miệng và khả năng bùng phát cao

Thứ 6, 05/08/2016 | 10:49
Đã không còn xa lạ đối với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, bệnh tay chân miệng là nỗi lo của nhiều nước.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Chủ động phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:47
UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Hiểu rõ về hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc-xin Covid

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:57
Hiệu quả của vắc-xin Covid-19 đã được chứng minh trong phòng chống đại dịch, giảm thiểu tử vong và các biến chứng nghiêm trọng của bệnh.

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.

Tập trung điều trị người bệnh vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:07
Số người bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai tăng liên tục, Bộ Y tế đề nghị tiếp tục tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh.

Thủ tướng có công điện liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:02
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Tp.Long Khánh.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.

Thủ tướng có công điện liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:02
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Tp.Long Khánh.

Đừng đổ nước vo gạo đi, bỏ túi mẹo hay này đến hàng xóm còn tấm tắc khen

Thứ 7, 04/05/2024 | 19:30
Thay vì đổ bỏ đi một cách lãng phí, hãy bỏ túi mẹo hay sau bạn sẽ bất ngờ trước những hiệu quả mà nước vo gạo mang lại nếu biết tận dụng đúng cách.

Kỳ lạ thành phố suốt 600 năm không mưa, nhà ở không cần lợp mái

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:30
Người dân ở thành phố này hầu như không cần dùng tới ô, áo mưa. Thậm chí nhiều người còn chưa từng nhìn thấy mưa trong suốt cuộc đời mình.

Đầu bếp nhà hàng tiết lộ lý do không nên ướp thịt bò với muối

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:57
Nhiều người có thói quen ướp thịt bò với một chút muối, tuy nhiên theo các đầu bếp đây không phải là cách đúng để chế biến thịt bò.