Điểm thi dành cho 47 thí sinh thuộc F1, F2 được chuẩn bị như thế nào?

Điểm thi dành cho 47 thí sinh thuộc F1, F2 được chuẩn bị như thế nào?

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 01/09/2020 | 21:40
0
Có 47 thí sinh thuộc diện F1, F2 và đến từ các vùng cách ly y tế. Việc thi cử của các thí sinh này sẽ diễn ra như thế nào?

Theo đó, điểm thi trường THPT Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng sẽ là điểm thi dành cho 47 thí sinh diện F1, F2 và đến từ các khu vực cách ly y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi THPT Võ Chí Công cho rằng, đây là điểm thi đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử thi cử tại TP.Đà Nẵng.

Theo ông Đông, điểm thi có 9 phòng thi, chia thành 3 nhóm, là phòng thi cho thí sinh F1 nằm độc lập ở khu vực riêng, phòng thi cho thí sinh F2 và phòng thi cho thí sinh đến từ các địa bàn cách ly xã hội.

Ngoài phòng thi cho thí sinh F1, các phòng thi còn lại mỗi phòng có 12 thí sinh.

Cùng với đó, tất cả các thí sinh được trang bị áo quần bảo hộ, được sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức xe đưa đón từ nhà đến điểm thi và ngược lại.

Giáo dục - Điểm thi dành cho 47 thí sinh thuộc F1, F2 được chuẩn bị như thế nào?

Ngoài việc xét nghiệm, các F1, F2 sẽ được trang bị đồ bảo hộ khi đi thi.

"Trên hết là đảm bảo an toàn tuyệt đối các các thí sinh khi tham dự kỳ thi. Trong thời gian từ nay đến thời điểm trước buổi thi đầu tiên nếu quá trình rà soát, cập nhật và phát hiện có thêm thí sinh nào thuộc diện F1, F2 hay đến từ các khu vực cách ly xã hội thì thí sinh đó sẽ được đưa về dự thi tại điểm thi Võ Chí Công", ông Đông nói.

Trong khi đó, theo lãnh đạo sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng, với điểm thi đặc biệt này, có 57 cán bộ nhân viên tham gia phục vụ. Đặc biệt, họ đều là những người dày dặn kinh nghiệm, được tập huấn kỹ lưỡng về công tác coi thi và đảm bảo y tế.

Một lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn thông tin thêm, tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công có 5 cán bộ công an tham gia bảo vệ.

Theo phương án bảo vệ thì lực lượng cảnh sát chia thành 2 vòng.

Thứ nhất, 2 cán bộ phụ trách với nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi và đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên tại hội đồng thi.

Thứ 2, 3 cán bộ sẽ phối hợp với lực lượng công an phường và công an giao thông tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cổng vào và các khu vực xung quanh điểm thi...

Giáo dục - Điểm thi dành cho 47 thí sinh thuộc F1, F2 được chuẩn bị như thế nào? (Hình 2).

Tâm dịch Đà Nẵng đang làm hết mình để thực hiện 1 kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Trước đó, như đã phản ánh, TP.Đà Nẵng có khoảng 11.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Đà Nẵng phân ra 25 điểm thi chính thức, 478 phòng thi, 31 phòng chờ và 6 điểm thi dự phòng.

Trong ngày 1/9, gần 11.000 mẫu xét nghiệm của các thí sinh dự thi đã cho kết quả âm tính. Địa phương này đang chờ kết quả xét nghiệm của lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi được lấy mẫu trong cùng ngày.

Theo sở Y tế TP.Đà Nẵng, đơn vị đã cung cấp đầy đủ vật tư y tế, nước sát khuẩn, nước sát khuẩn bề mặt, khẩu trang… cho tất cả các điểm thi, tất cả thí sinh và những người tham gia vào các khâu của kỳ thi.

Đặc biệt, thí sinh và những người làm công tác thi khi đến cổng điểm thi phải đảm bảo giãn cách, gỡ bỏ khẩu trang mang từ nhà đến điểm thi, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang mới do điểm thi cấp, được đo thân nhiệt mới tiến hành các công việc tiếp theo.

Cuối mỗi buổi thi, bộ phận phục vụ sẽ tiến hành lau sát khuẩn bề mặt tất cả các phòng thi, bàn ghế, các khu vực khác của điểm thi; xử lý rác thác y tế (khẩu trang, giấy lau) theo hướng dẫn của ngành môi trường.

Các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ nước đóng chai cho tất cả các thi sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Kết đắng của Việt kiều Úc bắt cóc tình địch để tìm vợ trẻ đòi tiền tỷ

Thứ 3, 01/09/2020 | 17:12
Để xây dựng hạnh phúc tương lai, ông Vinh (Việt kiều Úc) gửi hơn 3,1 tỷ đồng về Việt Nam cho vợ trẻ mua đất xây nhà và tiêu xài. Sau đó, ông Vinh về nước với ý định cùng vợ thực hiện ước mơ thì hay tin vợ đã chạy theo tình mới. Bức xúc, ông Vinh lên kế hoạch bắt cóc tình địch để tìm vợ và đòi lại tiền.

Dịch Covid-19 bùng phát, sản lượng điện "nhảy nhót"

Thứ 3, 01/09/2020 | 08:49
Theo tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điện cấp cho dịch vụ thương mại trong 8 tháng đầu năm 2020 giảm vì Covid-19 nhưng điện sinh hoạt lại tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Vụ Đường "nhuệ" bảo kê dịch vụ hỏa táng: Khởi tố thêm hai bị can có liên quan

Thứ 2, 31/08/2020 | 20:56
Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ án Đường "nhuệ" để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản cơ sở dịch vụ tang lễ.

Hơn 11.000 thí sinh ở tâm dịch Đà Nẵng thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Thứ 2, 31/08/2020 | 17:58
Các F1, F2 sẽ được thi riêng. Các phách thi được khử khuẩn. Tất cả thí sinh cùng lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi phải được xét nghiệm.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.