Chính thức trả tự do cho Huỳnh Văn Nén sau hơn 17 năm ngồi tù oan

Chính thức trả tự do cho Huỳnh Văn Nén sau hơn 17 năm ngồi tù oan

Thứ 7, 28/11/2015 | 11:56
0
Sau hơn 17 năm ngồi tù oan, hôm nay (28/11), Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố và trao quyết định đình chỉ bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén.

Ngày 28/11, tại trụ sở UBND thị trấn Tân Minh, Hàm Tân (Bình Thuận), lãnh đạo cơ quan CSĐT, VKSND và TAND tỉnh Bình Thuận đã đến gặp mặt ông Huỳnh Văn Nén, người bị án tù chung thân trong vụ giết bà Lê Thị Bông để trao quyết định đình chỉ bị can đối với ông Nén.

Quyết định này được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ký vào hôm qua (27/11). Theo đó, quyết định này thể hiện: “Sau khi tiến hành điều tra thấy hành vi của bị can Huỳnh Văn Nén không cấu thành tội phạm, giết người, cướp tài sản”.

Pháp luật - Chính thức trả tự do cho Huỳnh Văn Nén sau hơn 17 năm ngồi tù oan

Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nén

Với quyết định này, ông Huỳnh Văn Nén đã được trả tự do sau 17 năm 5 tháng ngồi tù oan và trở thành người hi hữu nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam, bị kết án oan và được minh oan trong cả hai vụ án Giết người.

Sau khi nhận được quyết định trả tự do, đại diện TAND tỉnh Bình Thuận và gia đình ông Nén đã trao đổi và thống nhất đến sáng ngày 3/12 tới, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành xin lỗi công khai ông Nén.

Thông tin với truyền thông trong buổi trao quyết định trả tự do cho ông Nén, Đại tá Phạm Thật cho biết đã bắt giữ được nghi phạm giết chết bà Bông và đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý.

Pháp luật - Chính thức trả tự do cho Huỳnh Văn Nén sau hơn 17 năm ngồi tù oan (Hình 2).

Đại tá Phạm Thật bắt tay chúc mừng anh Huỳnh Văn Nén (ảnh: P.N)

Như đã thông tin vụ án liên quan đến ông Huỳnh Văn Nén, vào tháng 5/1993, bà Dương Thị Mỹ (ngụ xã Tân Minh) bị giết chết tại một vườn điều thuộc xã Tân Minh (vụ án đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam với tên gọi: vụ án vườn Điều).

Sau một thời gian không tìm ra nghi phạm, đến tháng 9/1993, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Tuy nhiên, vào tháng 4/1998, tại địa bàn xã Tân Minh tiếp tục xảy r

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.