Đoàn chuyên gia IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Đoàn chuyên gia IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Thứ 3, 30/08/2022 | 06:00
0
Ngày 29/8, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi thông báo, ông đang trên đường tới Ukraine, dẫn đầu phái đoàn thị sát đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo tờ Washington Post, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi từ lâu đã tìm cách tiếp cận Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine và cũng là của châu Âu. Lực lượng Nga đã kiểm soát Zaporizhzhia ngay sau khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Thế giới - Đoàn chuyên gia IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi (giữa, trên cùng) và 13 chuyên gia trong phái đoàn thực hiện sứ mệnh đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Rafael Mariano Grossi/ TWITTER

Ông Grossi viết trên mạng xã hội Twitter: "Ngày đó đã đến", đồng thời tuyên bố: "Chúng ta phải bảo vệ sự an toàn và an ninh của cơ sở hạt nhân lớn nhất Ukraine và châu Âu. Tự hào dẫn đầu phái đoàn sẽ có mặt tại ZNPP (Nhà máy Zaporizhzhia) vào cuối tuần này". Ông Grossi chia sẻ thông tin trên kèm bức ảnh chụp cùng 13 chuyên gia khác.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã khẳng định sự ủng hộ đối với chuyến thị sát của các thanh sát viên thuộc IAEA tới Zaporizhzhia, nhấn mạnh chính Moscow đề nghị IAEA tiến hành thanh tra nhà máy điện hạt nhân này.

Thời gian qua, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc phía còn lại đã thực hiện các vụ pháo kích làm dấy lên lo ngại về sự cố rò rỉ hạt nhân tương tự vụ Chernobyl năm 1986.

Ngày 23/8, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Zaporizhzhia được tổ chức theo yêu cầu của Nga, để thảo luận về những nguy cơ do pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong mấy tuần qua. Quân đội Nga kiểm soát nhà máy từ đầu tháng 3/2022 và được cho là đã đặt vũ khí hạng nặng ở nhà máy, điều mà Moscow luôn phủ nhận.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya đưa ra các bức ảnh cho thấy hậu quả của các vụ pháo kích mà ông cáo buộc là do Ukraine thực hiện gần nhà máy Zaporizhzhia làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Ông Nebenzya cho biết, kể từ khi Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề này lần cuối cách đây khoảng 2 tuần, tình hình an toàn hạt nhân ngày càng xấu đi. Đại sứ Nga khẳng định, Moscow sẵn sàng để các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến Zaporizhzhia "trong tương lai gần" để họ có thể biết "thực tế chính xác".

Đáp lại, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga mới là tác nhân gây mất an toàn hạt nhân và kêu gọi mọi nỗ lực thanh sát cần thiết.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đặt tại tỉnh cùng tên của Ukraine. Nhà máy có 6 lò phản ứng nhưng hiện chỉ có 2 lò đang hoạt động dưới công suất thông thường.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+,Tuổi Trẻ Online)

Ông Zelensky cảnh báo binh sĩ Nga ở nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:23
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/8 cảnh báo bất cứ binh sĩ Nga nào bắn vào nhà máy hạt nhân điện Zaporizhzhia hoặc sử dụng nhà máy làm cứ điểm để tổ chức tấn công, sẽ trở thành “mục tiêu đặc biệt” của các lực lượng Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine trúng pháo

Thứ 7, 06/08/2022 | 10:25
Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm tấn công bằng pháo vào Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Bị tố dùng nhà máy điện Ukraine làm "lá chắn hạt nhân", Nga phản bác

Thứ 3, 02/08/2022 | 14:55
Hôm 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Nga sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine như một "lá chắn hạt nhân" trong các cuộc xung đột.

Hứng pháo kích từ quân đội Nga, nhà máy điện hạt nhân của Ukraine hiện ra sao?

Thứ 6, 04/03/2022 | 10:35
Nếu nhiều hơn một lò phản ứng bị đánh trúng, kết quả sẽ còn kinh khủng hơn thảm họa Chernobyl năm 1986.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.