Sáng 11/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có quyết định xử phạt Chi nhánh công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hà Trung Hậu (quận Sơn Trà) 500 triệu đồng vì có hành vi đóng gói hàng hóa (mì chính) mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối nhãn hiệu. Ngoài ra, còn có quyết định bổ sung là đình chỉ chi nhánh công ty này hoạt động 3 tháng, buộc loại bỏ và tiêu hủy yếu tố vi phạm.
Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tạm giữ số mì chính khoảng 7 tấn. Số mì chính này, có nhãn hiệu Ajino-Takara được sản xuất bởi công ty Hà Trung Hậu, nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan.
Bao mì chính hiệu Ajinomoto bên cạnh bao hiệu Ajno-Takara
Sau đó, công ty Ajinomoto cho rằng, công ty Hà Trung Hậu đã vi phạm vì sử dụng “ba chữ tượng hình” trên sản phẩm mì chính Ajino-Takara. Công ty Ajinomoto đã gửi mẫu vật, đề nghị Viện Khoa học sở hữu trí tuệ giám định “ba chữ tượng hình” trên gói mì chính Ajino-Takara.
Kết quả giám định cho thấy, “ba chữ tượng hình” của Ajino-Takara tương tự “ba chữ tượng hình” của Ajino-Takara. “Ba chữ tượng hình” trên mì chính Ajino-Takara là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty Ajinomoto Co.,INC.
Theo Viện khoa học sở hữu trí tuệ, “Ba chữ tượng hình” này người tiêu dùng Việt Nam tiếp nhận như các “Dấu hiệu hình”. Trong “Ba chữ tượng hình”, chữ thứ hai rất đặc thù và giống hệt nhau, chứ thứ nhất tương tự nhau. Nhìn tổng thể, dấu hiệu được đánh giá là tương tự với nhãn hiệu đối chứng.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho hay, số mì chính hiệu Ajino-Takara đang tạm giữ không có sai sót về chất lượng. Sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Huy Cường