Ngày 10/4, TAND TP Vinh (Nghệ An) cho biết, tòa đang thụ lý vụ nguyên đơn là anh H.K.S (SN 1973) trú thị xã Cửa Lò (Nghệ An) kiện Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Tuy nhiên, thời gian này TAND TP.Vinh đang tiến hành hòa giải, vì đây là tranh chấp dân sự. Nếu 2 bên không thể thỏa thuận được sẽ tiến hành đưa ra xét xử theo quy định.
Anh S. củng cố hồ sơ để trình tới cơ quan chức năng đòi lại danh dự cho bản thân. (Ảnh: H.B)
Trao đổi về vấn đề này, anh S. cho biết việc xét nghiệm nhầm và công bố anh bị nhiễm HIV oan làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh: “Trước đây, đại diện Sở Y tế Nghệ An và các ban ngành liên quan cũng đã thừa nhận đây là sự nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc và xin lỗi tôi cùng gia đình về sự việc trên”.
“Tuy nhiên, họ không nói trách nhiệm thuộc về ai, cũng không đề cập đến việc bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất mà tôi phải gánh chịu trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, tôi mong các cấp có thẩm quyền vào cuộc làm rõ đúng sai và bồi thường về mặt tinh thần, danh dự cho tôi và gia đình”, anh S. nói.
Theo đó, thiệt hại bao gồm kinh phí bản thân bỏ ra, không tìm được việc làm, thiệt hại về tinh thần, danh dự… nên anh S. đề nghị tổng số tiền bồi thường là 773.875.000 đồng.
Trước đó, vào tháng 5/2015, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh bồi thường số tiền hơn 2,2 triệu đồng. Đó là số tiền xét nghiệm lại HIV 425 ngàn đồng; Tiền thuê xe lai làm xét nghiệm, tiền thuê xe từ nhà lên Sở Y tế để giải quyết việc: 1,8 triệu đồng.
Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho rằng số tiền còn lại, gồm: tiền thuê luật sư tư vấn pháp luật, viết đơn đánh máy, photo tài liệu, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần… là không có căn cứ.
<