Ngày 5/8, Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử “bị cáo” Đinh Trọng Đ. với tội danh hiếp dâm trẻ em, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam, bồi thường cho gia đình “bị hại” 9 triệu đồng.
Đây cũng là vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai được dư luận quan tâm thời gian qua. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm kéo dài từ ngày 10/6-15/6, Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng đã tuyên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung để làm rõ căn cứ buộc tội bị cáo và khắc phục những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Mặc dù cơ quan điều tra không thực hiện thủ tục điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa án, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố nhưng Tòa án vẫn tiến hành xét xử “lại” và đột ngột thay đổi quan điểm, xử bị cáo có tội và tuyên phạt án tù giam với bị cáo.
Cho đến nay, chị Sầm Thị Lai - mẹ của “bị cáo” Đinh Trọng Đ. đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra tội phạm về chức vụ- Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số cơ quan khác để kêu cứu và tố giác các hành vi vi phạm tố tụng của những người tiến hành tố tụng trong vụ án này.
Trong đơn tố cáo, chị Lai trình bày theo lời kể của bị cáo Đ. thì trong quá trình điều tra, một số cán bộ điều tra dùng vũ lực đánh đập buộc con trai chị phải nhận tội. Đây là hành vi bức cung, dùng nhục hình, là vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích hợp pháp của con chị và gia đình chị.
Luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - Người bảo bào chữa vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Đinh Trọng Đ. trong vụ án có dấu hiệu oan sai cho hay: "Kết quả xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm cho thấy hành vi quan hệ tình dục giữa bị cáo và người bị hại là hoàn toàn tự nguyện nên hành vi của bị cáo không phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Luật sư Đặng Văn Cường.