Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT

Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 2, 14/08/2023 | 18:00
0
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Võ Tân Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tình hình an ninh, kinh tế toàn cầu đang có nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội nói chung và địa bàn Đồng Nai nói riêng. Các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 2).

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, từ nay đến cuối năm dự báo tình hình có những diễn biến khó lường. Tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới, phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, thách thức, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh phải triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp, giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 3).

 Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Lực lượng công an tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Tăng cường lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, các vấn đề nổi lên về ANTT.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 4).

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các lực lượng nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quyết tâm kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 5).

Thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh, bắt đầu từ 9 giờ ngày 14/8/2023, thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 6).

Lãnh đại tỉnh chụp hình lưu niềm cùng ban Giám đốc Công an tỉnh sau buổi lễ kết thúc.

Các lực lượng nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 7).

Sau lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính ở Tp.Biên Hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi lại tại buổi lễ.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 8).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 9).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 10).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 11).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 12).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 13).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 14).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 15).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 16).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 17).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 18).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 19).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 20).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 21).
An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT (Hình 22).

 

Đồng Nai: Đấu tranh truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Thứ 7, 22/07/2023 | 19:52
Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh làm rõ 227 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 479 đối tượng.

Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm băng nhóm, bảo kê

Thứ 6, 14/07/2023 | 16:55
Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh sẽ huy động toàn bộ lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó chú trọng các đối tượng lấn chiếm đất công, bảo kê...

Đồng Nai: Bắt đối tượng có lệnh truy nã trong "vỏ bọc" người xuất gia

Thứ 5, 27/04/2023 | 19:16
Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt gọn hai đối tượng có lệnh truy nã. Trong đó, một đối tượng giả làm nhà sư.

Lâm Đồng: Ra quân đảm bảo ATGT dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 26/04/2023 | 07:46
Để đảm bảo ATGT trong dịp Lễ 30/04 - 1/05, lực lượng CSGT khuyến người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATGT.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.