Đồng Nai: Dân “xóm thối” ngột thở vào mùa mưa

Đồng Nai: Dân “xóm thối” ngột thở vào mùa mưa

Thứ 5, 09/07/2015 | 19:30
0
Cả chục năm nay, họ phải sống trong mùi hôi thối của rác. Đặc biệt, khi mùa mưa tới, tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng.

Tin tức mới nhận, theo phản ánh của hàng trăm hộ dân sinh sống tại KP3, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, cả chục năm nay họ phải sống cùng với mùi hôi thối của rác.

Xã hội - Đồng Nai: Dân “xóm thối” ngột thở vào mùa mưa

Bãi rác chất cao như núi, bốc mùi hôi thối

Những hộ dân này sống cách khu xử lý rác của thành phố Biên Hòa chưa đầy 100m. Nhiều gia đình đã phải đi thuê nhà trọ ở nơi khác để đi “lánh nạn”. Những hộ dân khác thì lúc nào cũng sống trong cảnh đóng kín cửa, bịt kín mũi.

Xã hội - Đồng Nai: Dân “xóm thối” ngột thở vào mùa mưa (Hình 2).

Dân mất ăn mất ngủ vì rác

Chị Phan Thị Phương ngụ KP.3, P.Trảng Dài bức xúc: “Ngày nào cũng vậy, đi làm về là tôi vào nhà đóng cửa liền. Mỗi khi có trận mưa thì mùi càng kinh khủng”.

Anh Nguyễn Văn Cường nói: “Chúng tôi rất bức xúc về chuyện này và đã từng kiến nghị lên UBND phường yêu cầu các công ty thu gom rác phải xử lý rác, không để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em. Thế nhưng, nhiều năm qua, dân kêu cứu cũng chẳng thấy chuyển biến gì và hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. "Núi" rác thì ngày càng chất cao, mùi hôi ngày càng nặng hơn nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy xử lý. Không biết bà con chúng tôi đến bao giờ mới thoát được cảnh phải sống chung với rác”.

Một cán bộ của phường cho biết: “Chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của nhiều người dân về tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu phố nói trên. Không chỉ ở khu dân cư mà ngay khu vực UBND phường cũng thường xuyên phải làm việc trong tình trạng vừa làm vừa ngạt thở vì hôi. Phường cũng có kiến nghị lên trên để có hướng giải quyết”.

Theo tìm hiểu được biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cuối năm 2015 phải di dời bãi chôn lấp rác của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.