Đồng Nai: Phát hiện 187 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm

Đồng Nai: Phát hiện 187 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm

Thứ 5, 27/04/2023 | 16:12
0
Qua kiểm tra 555 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện 187 cơ sở vi phạm pháp luật.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, phát hiện 187 cơ sở vi phạm pháp luật.

Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và công an các huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng, củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý hơn 130 trường hợp khác.

Đồng thời, giao cơ quan điều tra xác minh làm rõ 2 trường hợp về hành vi lãi suất cầm cố vượt quy định và nghi vấn giấy chứng nhận đăng ký xe giả.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các huyện, thành phố đã thành lập 136 tổ với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành kiểm tra 555 cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh.

Tại các cơ sở này đã cầm cố nhiều tài sản gồm: 58 xe ôtô, hơn 9.000 xe môtô, trên 800 điện thoại, laptop, máy tính bảng, hơn 1.100 tài sản khác.

Qua trình kiểm tra, phát hiện 187 cơ sở vi phạm pháp luật với các lỗi như: Cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng, không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; Không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố theo quy định.

Cùng với đó, nhận cầm cố tài sản nhưng không lập hợp đồng theo quy định của pháp luật; Nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố hoặc không lưu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh.

Nhận cầm cố tài sản sở hữu của người khác nhưng không có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ tài sản cho người mang tài sản đi cầm cố; Kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định.

Một số cơ sở không xuất trình được bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; kho quản lý tài sản cầm cố chưa đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy…

T.M

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm giữ kẻ bóp cổ nữ chủ tiệm cầm đồ để cướp tiền

Thứ 5, 20/04/2023 | 14:27
Khi đến cầm xe máy, Hậu thấy nữ chủ tiệm ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hậu bóp cổ nạn nhân để cướp số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Vụ nổ súng bắn 1 người nhập viện: Nghi phạm khai do mâu thuẫn tình cảm

Thứ 4, 19/04/2023 | 10:49
Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận nguyên nhân nổ súng.

Công an Đồng Nai ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ

Thứ 3, 18/04/2023 | 21:33
1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.