Đồng Nai ra quân kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chay sau vụ người dân bị ngộ độc pate Minh Chay

Đồng Nai ra quân kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chay sau vụ người dân bị ngộ độc pate Minh Chay

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 31/08/2020 | 13:21
0
Liên tục người dân khắp nơi trong đó có Đồng Nai bị ngộ độc đồ chay của công ty Lối Sống Mới nên Đồng Nai đã ra quân tiến hành kiểm tra xử lý, thu hồi các sản phẩm chay có chất “lạ” trên địa bàn.

Ngày 31/8, ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã ra công văn yêu cầu xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngay sau đó, cùng ngày đoàn kiểm tra liên ngành gồm chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều đơn vị liên quan khác đã đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn TP.Biên Hoà, Đồng Nai để tiến hành kiểm tra. Động thái này được thực hiện nhằm phát hiện, thu hồi các sản phẩm chay không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nhiều thành phần dễ gây ngộ độc,…

Tin nhanh - Đồng Nai ra quân kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chay sau vụ người dân bị ngộ độc pate Minh Chay

Kiểm tra cửa hàng đồ chay.

Trong quá trình kiểm tra lực lượng liên ngành sẽ chủ động thu hồi, niêm phong nếu phát hiện các sản phẩm  do công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới (Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi).

Ngoài ra ngành chức năng Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm nêu trên của công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới tránh tiền mất tật mang. Những người đã lỡ sử dụng sản phẩm của công ty này trong thời gian gần đây cần theo dõi sức khoẻ và nếu có dấu hiệu bất thường đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám điều trị.

Tin nhanh - Đồng Nai ra quân kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chay sau vụ người dân bị ngộ độc pate Minh Chay (Hình 2).

Pate Minh Chay đang bị thu hồi.

Ngày 31/8, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đang tích cực chữa trị cho  2 bệnh nhân vì ăn sản phẩm Pate Minh Chay. Cả 2 bệnh nhân hiện tỉnh táo nhưng vẫn đang phải thở máy khá nặng.

2 bệnh nhân ăn pate chay phải nhập viện là N.T.T. (20 tuổi) và N.T.N.T. (24 tuổi) là hai chị em, ăn chay trường.

Theo BS Nguyễn Đình Quang, thời điểm tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, do chưa biết bệnh sử ngộ độc Pate Minh Chay nên các bác sĩ rất khó chẩn đoán bệnh. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực để chữa trị cho các bệnh nhân.

Được biết thời gian qua các bệnh viện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh có dấu hiệu mệt mỏi, liệt cơ, khó thở, yếu cơ, sụp mi mắt, khó nuốt… sau khi sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay. Trước tình hình trên, cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc đối với sản phẩm này. Trong đó nêu rõ, qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của công ty TNHH HTV Lối Sống Mới (địa chỉ tại tổ 2, TT.Đông Anh, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng (Website của công ty: pate.1001monchay.com; minhchay.com). Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm Pate Minh Chay của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum tuýp B. Đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử. Độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong.

Ngày 30/8, cục An toàn thực phẩm đã có công văn khẩn cấp gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đơn vị liên quan chủ động thu hồi các sản phẩm của công ty TNHH HTV Lối Sống Mới. 13 sản phẩm bị yêu cầu thu hồi gồm: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi.

TP.HCM: 5 bệnh nhân bị liệt cơ hô hấp vì ăn pate Minh Chay

Chủ nhật, 30/08/2020 | 14:52
Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc liên quan đến thực phẩm pate chay đóng hộp.

Ấn Độ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc: Lưỡng bại câu thương?

Thứ 4, 15/07/2020 | 20:00
Sau cuộc đụng độ biên giới khiến quan hệ hai nước tụt dốc thê thảm, Ấn Độ đã tìm ra cách thức mới để đối đầu với Bắc Kinh tên mặt trận kinh tế. Nhưng liệu tẩy chay hàng hóa Trung Quốc có phải nước đi đúng đắn?

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: UBND phường khuyến nghị người dân không ăn thực phẩm trong bán kính 1km

Thứ 5, 29/08/2019 | 18:08
UBND phường Hạ Đình, Hà Nội khuyến nghị người dân không ăn rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trong vòng 21 ngày.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.