Ngày 9/11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Trịnh Xuân Liên (SN 1991, quê Nghệ An, chỗ ở tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “ Giết người ”.
Trước đó, Liên bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án như trên. Đại diện gia đình bị hại cho rằng bản án tuyên với Liên là quá nhẹ nên kháng cáo theo hướng tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại.
Theo HĐXX, hành vi của Liên là nguy hiểm khi tước đoạt mạng sống của người khác một cách trái pháp luật nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với xã hội. Tuy nhiên, người bị hại cũng có một phần lỗi, bản án tòa sơ thẩm tuyên là thỏa đáng nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bị cáo bị tuyên 11 năm tù cho hành vi giết người.
Theo nội dung vụ án, Trịnh Xuân Liên và Phan Văn Bình là công nhân công ty Ajinomoto khu công nghiệp Biên Hòa 1. Vào giữa tháng 7/2014, anh Bình và Liên đùa giỡn trong công ty và xảy ra mâu thuẫn.
Anh Bình hăm dọa đánh Liên nên công ty đã chuyển Liên sang làm bộ phận khác và đổi ca khác làm việc, nhưng anh Bình vẫn thách thức đánh Liên. Ngày 30/7/2014, Liên đi làm có mang theo một con dao.
Khoảng 22h40 ngày 30/7/2014, anh Bình rủ bạn gần phòng trọ cùng đi làm với mình. Trên đường đi, anh Bình thấy xe chở công nhân của công ty Ajinomoto chạy trên đường nên chạy theo phía sau xe ô tô.
Liên nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh Bình đuổi theo xe ô tô, Liên nghĩ anh Bình đuổi theo để đánh mình nên cầm dao sẵn trên tay. Khi xe ô tô dừng ở công viên Long Bình (KP 5, phường Long Bình), khi Liên vừa bước xuống xe thì bị anh Bình cầm khúc gỗ xông đến đánh nhiều cái vào người Liên gây thương tích nhẹ.
Ngay lúc đó, Liên cầm dao đâm hai nhát vào người anh Bình khiến anh Bình bỏ chạy. Được bạn đi cùng đưa đi cấ