Đột kích tụ điểm ăn chơi, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi

Đột kích tụ điểm ăn chơi, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 13/05/2018 | 12:03
0
Một tụ điểm ăn chơi khét tiếng nữa tại TP.HCM vừa bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Hơn 100 người đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an, trong đó 50 tiếp viên nữ nghi có sử dụng ma tuý.

Cận cảnh, đột kích nhà hàng có tiếp viên ăn mặc mát mẻ phục vụ khách

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng Ruby

Rạng sáng 13/5, đoàn Kiểm tra liên ngành quận 1 (TP.HCM) gồm Công an quận 1, UBND phường Phạm Ngũ Lão, Công an phường Phạm Ngũ Lão… đã tiến hành kiểm tra bất ngờ nhà hàng Dmax, số 9A, đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Đột kích tụ điểm ăn chơi, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi

Nhiều tiếp viên nữ đang phục vụ khách.

Tại nhà hàng này, lực lượng chức năng phát hiện có hàng trăm tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ, khêu gợi đang phục vụ khách trong 20 phòng VIP karaoke. Nhiều người hoảng sợ khi thấy công an và có ý định bỏ chạy nhưng đều bị bắt giữ.

Đột kích tụ điểm ăn chơi, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi (Hình 2).

Lực lượng chức năng đưa nhiều người về trụ sở để làm việc.

Đoàn kiểm tra đã sàng lọc và đưa hơn 100 người về trụ sở để làm việc. Trong đó, lực lượng chức năng đưa hơn 50 tiếp viên nữ về trụ sở để kiểm tra vì nghi vấn sử dụng ma tuý.

Bên cạnh đó, các vi phạm của nhà hàng như kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm... cũng bị lập biên bản để xử lý.

Đột kích tụ điểm ăn chơi, phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc khêu gợi (Hình 3).

Tiếp viên nữ trong nhà hàng Ruby.

Trước đó, tối 11/5, nhà hàng Ruby nằm trên đường Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cũng bị cảnh sát kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ phục vụ khách. Cơ sở này cũng vi phạm rất nhiều quy định trong kinh doanh.

Phát hiện hơn 60 nữ tiếp viên mặc hở hang tiếp khách ở nhà hàng

Thứ 7, 12/05/2018 | 09:57
Bất ngờ ập vào nhà hàng, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang phục vụ khách trong phòng.

Đồng Tháp: Đột kích "hang ổ" của nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh

Thứ 5, 10/05/2018 | 21:36
Qua điều tra, công an phát hiện "hang ổ" của nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với mức lãi suất trên 20%/tháng. Con nợ của nhóm đối tượng không chỉ ở tỉnh Đồng Tháp mà còn mở rộng sang các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long.

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách

Thứ 2, 05/03/2018 | 21:17
Các cô gái phục vụ quán nhậu, karaoke buộc phải nộp 20.000 đồng/lần tiếp khách cho nhóm đối tượng. Hơn thế, Thanh còn yêu cầu các tài xế xe ôm khi chở người đến phục vụ cũng phải đóng tiền cho mình và đồng bọn.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).