Chiến thắng trong lượt trận ra quân trước Ukraine giúp ĐT Đức gạt bỏ được nhiều áp lực. Tuy nhiên đó không phải là màn trình diễn ấn tượng đủ mang lại niềm tin với các fan hâm mộ. Đoàn quân của HLV Joachim Loew đã bộc lộ nhiều vấn đề ở cả 3 tuyến dù ghi vào lưới đối thủ 2 bàn.
ĐT Đức không dễ hạ được Ba Lan.
Hàng công với sự xuất hiện của Mario Goetze gần như vô hại, tương tự tuyến giữa chưa cho thấy sự gắn kết khiến không ít thời điểm bị Ukraine dồn ép. Hậu tuyến cũng chẳng khá hơn. Mustafi dù góp bàn thắng nhưng rõ ràng anh mang tới nỗi lo lớn khi đá thay Hummels vắng mặt vì chấn thương.
Sự mất an toàn trước khung thành Neuer càng tăng lên khi bản hợp đồng mới của Bayern vẫn chưa chắc sẽ trở lại ở trận gặp Ba Lan. Khó có thể nói rằng ĐT Ba Lan mạnh hơn Ukraine nhưng các cầu thủ của đội bóng này quá hiểu đối thủ. Trong đội hình của HLV Adam Nawałka có nhiều gương mặt đang chơi bóng ở Bundesliga nổi bật như Lewandowski, Błaszczykowski hay Piszczek…
Ba Lan coi trọng yếu tố kỷ luật và rất mạnh ở khả năng đá cánh phải nơi có sự hiện diện của Piszczek. Trong khi đó Đức vốn rất sợ những pha leo biên. Một trung phong có thể hình và khả năng dứt điểm đa dạng như Lewandowski hoàn toàn có thể gây khó dễ cho nhà vô địch World Cup 2014.
Cần lưu ý kể từ năm 2000 tới nay, Đức luôn gặp nhiều khó khăn ở loạt trận thứ 2 vòng bảng tại các giải đấu lớn. Trong 8 trận đã đấu, Đức chỉ thắng 2, hòa 2 và thua tới 4 trận. Hai đội bóng cần điểm để duy trì vị thế dẫn đầu bảng nhưng một kết quả hòa cũng chẳng phải là thảm họa.
Đội hình dự kiến:
Đức: Neuer; Howedes, Mustafi, Boateng, Hector; Kroos, Khedira; Mueller, Oezil, Draxler; Goetze.
Ba Lan: Fabianski; Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk; Błaszczykowsk