Để tuột chiến thắng theo cách vô cùng đáng tiếc trước Iraq khi đã dẫn trước đến tận phút thứ 95, cánh cửa giành vị trí thứ 2 của ĐT Việt Nam tại bảng F vòng loại World Cup 2018 vẫn còn nguyên nếu vượt qua Thái Lan ở lượt đấu tới.
ĐT Việt Nam thường chơi tốt khi ở cửa dưới.
Đó sẽ là trận đấu mang ý nghĩa trong việc cạnh tranh thứ hạng bởi nếu thất bại, cơ hội với thầy trò Miura gần như khép lại. Chúng ta đã trải qua trận đấu rất hay trước Iraq và suýt giành đủ 3 điểm trước đối thủ số 1 trong bảng nếu may mắn hơn. Tuy nhiên vấn đề đặt ra lúc này là đội chủ sân Mỹ Đình cần phải chơi như thế nào để hạ gục người Thái như một cách sửa sai tốt nhất cho việc đánh rơi 2 điểm đúng phút cuối?
Thực tế ĐT Việt Nam hiện tại không sở hữu những cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt, áp đặt thế trận và tạo ra các đường chọc khe sắc sảo cho tiền đạo, yếu tố quan trọng cho cách chơi áp đặt thế trận, chơi kiểu bề trên. Điều này được thể hiện khá rõ ở trận gặp Đài Loan cách đây 1 lượt đấu. Khi đó ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn đã chủ động chơi tấn công nhưng đã thể hiện sự bế tắc, thiếu ý tưởng phát triển bóng và chỉ thắng nhờ may mắn với tỷ số tối thiểu.
Thế nhưng khi đối đầu Iraq, một đối thủ trên cơ, ĐT Việt Nam đã thành công với kiểu chơi phòng ngự phản công, những điểm mạnh nhất đã được phát huy làm nên trận hòa trên thế thắng. Tất nhiên lối chơi mà Miura áp dụng cho các học trò ở trận gặp Iraq cũng tích cực hơn nhiều so với những gì họ đã thể hiện ở trận mở màn vòng loại World Cup trên sân Thái Lan hồi tháng 5. Cũng là thế trận phòng ngự phản công nhưng ở thất bại tại Rajamangala, ĐT Việt Nam tập trung quá nhiều vào mặt trận phòng ngự và gần như không thể tung ra đòn phản công bởi đội hình bị đẩy quá sâu về sân nhà, rất bị động.
Trong khi đó dù bị Iraq ép sân phần lớn thời lượng nhưng đội bóng của Miura lại rất chủ