Dù có Ronaldo hay không, MU vẫn thua Man City cả năm ánh sáng

Thứ 2, 07/03/2022 | 18:12
0
Sự vắng mặt của Ronaldo dường như không phải là yếu tố chính khiến cho MU thua xa Man City đến vậy.
Thể thao - Dù có Ronaldo hay không, MU vẫn thua Man City cả năm ánh sáng

Sự vắng mặt của Ronlado trong trận đấu với Man City vẫn là bí ẩn. Theo thông tin từ chính HLV Rangnick công bố, tiền đạo người Bồ Đào Nha vắng mặt vì chấn thương hông. Nhưng theo nguồn tin “mật” từ báo giới Anh, có vẻ như nguyên nhân ẩn đằng sau việc CR7 vắng mặt là việc cầu thủ này giận dỗi HLV Rangnick vì không được đá chính.

Thực tế, con số 4-1 đã chỉ rõ sự khác biệt về trình độ đẳng cấp của MU thời điểm này. Đoàn quân của HLV Rangnick chỉ cố gắng cầm cự nổi trong hiệp 1. Còn sang hiệp 2, trận đấu là của Man City. Hay nói một cách khác, chỉ có một mình đội bóng của Pep chơi bóng.

Những con số thống kê đã chỉ ra điều này. Man City có 14 lần uy hiếp khung thành của MU. Con số ấy của Quỷ đỏ chỉ là… 0 lần. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của MU đương nhiên là con số không tròn trĩnh.

Thậm chí, có một thống kê trớ trêu rằng, trong 15 phút cuối trận, The Citizens kiểm soát tới 92% thời lượng trận đấu. Trong 10 phút cuối, MU chỉ thực hiện 16 đường chuyền, tức không bằng một mình tiền vệ Rodri bên phía Man City.

Câu hỏi đặt ra là liệu Ronaldo góp mặt trong trận đấu hôm qua, MU có thể giành được kết quả tốt hơn hay không? Câu trả lời là không.

Bởi có điều ai cũng hiểu rằng, dù có Ronaldo hay không thì HLV Rangnick vẫn sẽ bố trí đội hình không tiền đạo cắm như vậy. Thông tin về đội hình của MU đã được rò rỉ cách đây vài ngày. Chẳng thế mà, trong ngày Cavani, Ronaldo vắng mặt, chiến lược gia người Đức vẫn quyết định cất Rashford trên băng ghế dự bị.

Ở tuổi 37, Ronaldo không thể gánh cả bầu trời. Cầu thủ này cần một hệ thống đủ tốt để phát huy đẳng cấp, thứ vũ khí nguy hiểm cuối cùng của CR7 trong bối cảnh “sức tàn”. Hệ thống của Rangnick lại chưa bao giờ sinh ra để phục vụ một ai đó.

Không phải ngẫu nhiên, giai đoạn kém cỏi nhất của Ronaldo trong nhiều năm trở lại đây xuất hiện dưới thời HLV Rangnick. Trong 10 trận đấu gần nhất, tiền đạo này chỉ chọc thủng lưới đối thủ đúng 1 lần.

Thể thao - Dù có Ronaldo hay không, MU vẫn thua Man City cả năm ánh sáng (Hình 2).

Chú thích ảnh

Solskjaer có thể bị mê hoặc bởi tố chất siêu phàm của Ronaldo nhưng Rangnick thì không. Ông sẵn sàng cất Ronaldo trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Burnley hoặc thay cầu thủ này ra sớm trong trận gặp Brentford.

Có một thực tế rằng, dù Ronaldo có thi đấu hay không thì nhìn chung, MU vẫn là đội bóng thiếu ý tưởng. Đây là nghịch lý bởi họ đang sở hữu hai chân chuyền hàng đầu châu Âu thời điểm này là Pogba và Bruno Fernandes.

Có Ronaldo hay không thì hàng thủ của MU vẫn ngờ nghệch như vậy. Năm cầu thủ MU trong vòng cấm không ngăn nổi De Bruyne lao vào đệm bóng mở tỷ số sau đường chuyền của Bernardo Silva. Maguire vẫn là kẻ luống cuống trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai của đội bóng. Hay đơn cử như ở bàn thắng thứ 3, không một ai theo kèm Mahrez để cầu thủ này thoải mái sút bóng tung lưới De Gea.

Như nhà báo Martin Samuel của Daily Mail bình luận: “MU có tới 99 vấn đề ở thời điểm này và Ronaldo chỉ là một vấn đề trong đó. Đơn giản, Ronaldo vẫn là cầu thủ lớn, vẫn khao khát tới tột độ nhưng lại đặt trong tập thể quá tầm thường”.

Trong ngày mới ra mắt, Ronaldo từng có bài thuyết trình trước toàn đội MU để tuyên bố muốn giúp CLB tìm thấy ánh hào quang năm xưa. Cả khán phòng khi ấy im lặng lắng nghe, rồi vỗ tay tán thưởng. Nhưng rồi, tai nọ là truyền sang tai kia.

Và khi HLV Rangnick mang thứ bóng đá Gegen-pressing ở Old Trafford, nhiều người đã tin rằng thứ bóng đá ấy có thể giúp MU chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Nhưng nếu chứng kiến 10 phút cuối trận gặp Man City, những người hâm mộ MU hiểu rằng tất cả thứ triết lý xa xôi, hay hô hào mơ mộng đều đã thất bại. Gary Neville đã bực tức vì thế hệ hậu bối không bằng một góc của đội bóng năm xưa.

Cựu hậu vệ MU chia sẻ: “Phản ứng của Man Utd sau khi bị dẫn trước 1-3 thật đáng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ thấy điều tương tự như vậy. Phải chăng MU đã đầu hàng quá sớm? Tôi hiểu rằng MU gặp đội bóng hàng đầu nhưng dường như cả đội đi dạo trên sân. Tôi không nói gì tới thất bại và phản ứng của đội bóng khi bị dẫn trước 1-3 mới là điều đáng bàn”.

MU giống như một người mắc quá nhiều căn bệnh. Họ cố gắng bù đắp những lỗ hổng nhưng rồi càng vá càng rách. Đến bao giờ CLB mới tìm nổi “minh chủ”, có thể bắt đúng bệnh, để đưa đội bóng trở lại? Tất cả đều hoang mang đi tìm câu trả lời.

Tag: Ronaldo

Guardiola ủng hộ Rangnick loại bỏ Ronaldo khỏi đội hình Man United

Thứ 2, 07/03/2022 | 09:42
HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ về cách Rangnick không sử dụng Ronaldo ở trận derby Manchester và cá nhân thuyền trưởng Man City…ủng hộ việc này.
Cùng chuyên mục

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.
     
Nổi bật trong ngày

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.