Du lịch biển không có 'dịch vụ nhạy cảm' thì không sầm uất được?

Du lịch biển không có 'dịch vụ nhạy cảm' thì không sầm uất được?

Thứ 5, 24/09/2015 | 17:45
0
Tin tức từ đại diện cơ quan chức năng Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, hiện nay mại dâm đã không còn hoạt động ở bờ biển. Nhưng trên thực tế, các chân dài vẫn lén lút hành nghề khá sôi động.

Trước thực trạng bãi tắm Trà Cổ hiện nay chưa thu hút được lượng khách du lịch, ông Phạm Văn Huân, quyền Trưởng ban quản lý bãi tắm Trà Cổ cho rằng: “Thực tế, nếu nói lập phố nhạy cảm thì khó có được sự đồng tình. Thế nhưng đúng ra nên có những hoạt động như thế thì du lịch mới có điều kiện phát triển sầm uất được.

Trước đây ở Trà Cổ, hoạt động mại dâm trá hình khá nhiều. Tuy nhiên, bây giờ hoạt động này không còn nữa, không ai dám làm vì cơ quan chức năng đã xử lý mấy vụ khá nghiêm trọng làm gương.

Tôi thấy thực tế nhiều nơi, có khi họ cũng lờ đi cho hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn được sôi động lên, chứ cứ hơi một tý là cấm thì cũng khó phát triển lắm, nhất là với một bãi tắm đẹp, hoang sơ như Trà Cổ”.

Pháp luật - Du lịch biển không có 'dịch vụ nhạy cảm' thì không sầm uất được?

Ông Nguyễn Hùng Chiến nói phường đã có kế hoạch để xử lý các hoạt động vi phạm

Với thực trạng hoạt động mại dâm trá hình sầm uất trên địa bàn phường Hải Hòa, Hải Xuân (TP. Móng Cái) mà phóng viên báo Người Đưa Tin đã có đề cập đến trong các bài viết trước, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, ông Nguyễn Hùng Chiến nói: “Chưa có cơ sở để khẳng định có hoạt động mại dâm trá hình trên địa bàn phường. Tuy nhiên, việc hiện nay có nhiều quán karaoke, cà phê di chuyển từ phường Trần Phú và một số nơi khác ồ ạt về địa bàn phường do chỗ kinh doanh cũ bị giải tỏa là có.

Họ mới chuyển về địa bàn phường và đăng ký kinh doanh từ hồi tháng 6. Riêng với các hộ này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để kiểm tra. Trước hết, cuối tháng 9/2015, chúng tôi sẽ mời các hộ kinh doanh trên địa bàn về phường để tuyên truyền và ký cam kết kinh doanh buôn bán lành mạnh.

Sau đó, chúng tôi lập đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch phường phụ trách mảng văn hóa xã hội đảm nhiệm sẽ tiến hành kết hợp lãnh đạo công an phường và các tổ chức khác để kiểm tra liên tục, phát hiện những trường hợp vi phạm đ

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.