Du xuân trên tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng tại đảo Cát Bà

Ngô Quang Thái
Thứ 4, 13/03/2024 | 10:14
0
Tuyến đường từ Bến phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà với khung cảnh biển trời, rừng núi tuyệt đẹp cùng những khúc cua uốn lượn được nhiều du khách ưa thích.

Trước đây, từ Bến phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà, không có lựa chọn nào khác ngoài tuyến đường xuyên Vườn quốc gia Cát Bà. Tuyến đường này vừa nhỏ hẹp, khó đi, lại vắng vẻ, nhàm chán, đã gây nhiều khó khăn cho du khách.

Trước thực trạng này, để giúp cho du lịch Cát Bà “cất cánh” cũng như thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội huyện đảo, Tp.Hải Phòng đã dành hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Văn hoá - Du xuân trên tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng tại đảo Cát Bà

Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho khách du lịch.

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Cát Bà là 1 trong số 11 dự án trọng điểm của Hải Phòng liên quan đến du lịch. Dự án được khởi công từ năm 2019 và đến năm 2021 hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân huyện đảo, du khách.

So với tuyến đường xuyên Vườn quốc gia Cát Bà, tuyến đường mới với chiều dài hơn 20 km có quang cảnh tuyệt đẹp. Trong đó, ấn tượng nhất là một bên là mặt biển xanh thăm thẳm, một bên là rừng núi trùng điệp. Những khúc cua và đèo dốc uốn lượn cũng tạo cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Để phục vụ du lịch, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng để trồng hoa giấy ven đường và chọn 3 điểm làm đồi vọng cảnh cho du khách nghỉ ngơi, chụp ảnh. Tại mỗi đồi vọng cảnh, địa phương cho xây dựng chòi bát giác bằng gỗ lim rộng gần 150 m2, cao hơn 11 m.

Văn hoá - Du xuân trên tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng tại đảo Cát Bà (Hình 2).

Khách du lịch check-in tại tuyến đường hoa xuyên đảo Cát Bà được giới "phượt thủ" đặt tên "Tuyến đường ven biển đẹp nhất vịnh Bắc Bộ".

Đến nay, từ “điểm trừ”, giao thông từ Bến phà Cái Viềng đến trung tâm thị trấn Cát Bà đã trở thành “điểm cộng” của du lịch Cát Bà trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Tuyến đường thu hút rất nhiều “phượt thủ” đến trải nghiệm và check-in.

Muốn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại tuyến đường được giới “phượt thủ” đặt tên là “Tuyến đường ven biển đẹp nhất vịnh Bắc Bộ”, du khách nên đến Cát Bà vào dịp đầu Xuân. Đây là lúc vạn vật bừng lên sức sống mới. Những vạt rừng như được nhuộm màu xanh non mơn mởn. Từ cao nhìn xuống mặt biển, có cảm giác bồng bềnh trên những đám sương mờ.

Đây cũng là thời điểm trăm hoa đua sắc. Rặng hoa giấy hai bên vệ đường khoe đủ các màu sắc, từ trắng, hồng đến đỏ rực. Xa xa, trong những vạt rừng nguyên sinh, thấp thoáng màu trắng muốt tinh khôi của hoa sưa, màu tím biếc của hoa xoan.

Đặc biệt, dọc tuyến đường này mọc rất nhiều cây gạo. Từ giữa tháng Giêng, hoa gạo đỏ rực như đốt cháy bầu trời. Đến đây vào thời điểm này, ngắm màu hoa gạo nổi bật trên nền xanh của rừng biển, du khách lại bồi hồi với tâm trạng “Bao giờ cho đến tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”.

Văn hoá - Du xuân trên tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng tại đảo Cát Bà (Hình 3).

Những cây gạo mọc ven tuyến đường xuyên đảo Cát Bà cứ đến dịp đầu Xuân lại bừng lên sắc đỏ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, thông tin, cùng với cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối đất liền với đảo Cát Hải, tuyến đường xuyên đảo cơ bản khắc phục điểm yếu về giao thông, qua đó góp phần quan trọng giúp du lịch Cát Bà có những bước phát triển mạnh mẽ.

Năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Cát Bà đạt gần 2,4 triệu lượt, gấp hơn 1,5 lần so với kế hoạch. Đến năm 2023, địa phương đón hơn 3 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Năm 2024 này, huyện Cát Hải đặt mục tiêu đón 3,6 triệu lượt khách du lịch, cao nhất từ trước đến nay.

Văn hoá - Du xuân trên tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng tại đảo Cát Bà (Hình 4).

Các đồi vọng cảnh tạo điểm nhấn cho tuyến đường xuyên đảo Cát Bà được nhiều du khách lựa chọn để check-in.

Tháng 3 này đến với Cát Bà, ngoài trải nghiệm “Tuyến đường ven biển đẹp nhất vịnh Bắc Bộ” tràn ngập hương sắc trong mùa hoa, du khách còn được hòa mình vào bầu không khí rộn ràng của Lễ hội truyền thống Cát Bà kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm “đảo Ngọc”.

Hải Phòng: Hiện thực hóa mục tiêu đón 9,1 triệu lượt du khách

Thứ 3, 12/03/2024 | 08:46
Nếu cán mốc này, năm 2024 sẽ là năm kỷ lục của du lịch Hải Phòng về đón khách du lịch, cao hơn năm 2019 hơn 20.000 lượt du khách.

Hải Phòng: 10 sự kiện tại Lễ hội kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Cát Hải

Thứ 2, 11/03/2024 | 19:12
Huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải và khai mạc du lịch Cát Bà 2024 vào tối 31/3.

Hải Phòng: Lễ hội đảo Dấu Đồ Sơn dự kiến đón hơn 12.000 lượt du khách

Chủ nhật, 10/03/2024 | 17:27
Lễ hội đảo Dấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10/2 Âm lịch với tâm điểm là Liên hoan diễn xướng hát văn và hát chầu văn Đồ Sơn mở rộng lần thứ II.
Cùng tác giả

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...