'Dưa lê mặt người' đắt khách trong dịp lễ Vu Lan

'Dưa lê mặt người' đắt khách trong dịp lễ Vu Lan

Thứ 6, 28/08/2015 | 07:36
0
Trong dịp lễ Vu Lan năm nay, "Dưa lê mặt người" hay còn gọi là dưa lê thần tài thu hút rất đông người mua. Mọi người quan niệm rằng, loại quả này mang đến may mắn cho gia đình.

Quan niệm dân gian của người xưa cho rằng, thần tài là vị thần chuyên cai quản tài phúc của thiên hạ. Nếu nhận được sự giúp đỡ, chiếu cố của ông, chắc chắn gia đình sẽ rất thịnh vượng. Bởi vậy, nhiều gia đình đã đặt tượng thần tài trong nhà với hy vọng của cải đề huề.

Cùng quan niệm đó, trong mùa lễ Vu Lan năm nay, loại quả dưa thần tài cũng bán rất chạy và đắt khách. Người dân cũng cho rằng, trong ngày lễ Vu Lan, thờ cúng tổ tiên bằng dưa thần tài sẽ mang đến cho bản thân và gia đình nhiều tiền của, may mắn. sung túc cả năm.

Xã hội - 'Dưa lê mặt người' đắt khách trong dịp lễ Vu Lan

Dưa lê thần tài thu hút rất đông khách trong mùa Vu Lan năm nay

Theo khảo sát của PV báo Người Đưa Tin, một cặp dưa lê thần tài có giá từ 150.000 đồng đến 200.000 nghìn đồng. Thông thường, mỗi quả dưa nặng khoảng nửa kg, trên thân quả dưa thường khắc hình chứ Phúc. Loại dưa này có thể bày trên bàn thờ tổ tiên, trung bình được 30 ngày, lâu hơn, có thể để được 2 tháng. Dưa có màu xanh ngọc bích, khi chín, sẽ rất thơm và chuyển thành màu vàng trắng, nhìn giống như những vị thần phúc hậu đang mỉm cười, rất bắt mắt.

Chị Đỗ Minh- chủ một cửa hàng hoa quả ở Thanh Xuân- Hà Nội cho biết, dưa lê thần tài có hình dáng lạ mắt, độc đáo, nên thu hút rất đông người mua. Trung bình một ngày cửa hàng chị cũng bán được vài trăm quả, đặc biệt thời điểm trước hôm Rằm tháng Bả y, cửa hàng chị còn "cháy" hàng, không đủ dưa để bán cho khách. Mọi người thường mua theo cặp hoặc mua theo số lẻ, có người còn đặt hàng gia đình chị đến vài chục quả để gửi về quê cho người thân thờ cúng.

Tuy nhiên, chị Minh cũng thẳng thắn chia sẻ, loại dưa này có xuất xứ từ Trung Quốc, đa phần mọi người chỉ mua về để thờ cúng, không ai dám bổ ra ăn...vì sợ.

Xã hội - 'Dưa lê mặt người' đắt khách trong dịp lễ Vu Lan (Hình 2).

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.