Bản tin 28/7: Bộ Công an lên tiếng về việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới; Xe tải lùi trúng cháu bé 2 tuổi

Bản tin 28/7: Bộ Công an lên tiếng về việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới; Xe tải lùi trúng cháu bé 2 tuổi

Thứ 5, 28/07/2022 | 06:50
0
Bộ Công an lên tiếng về việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới; Xe tải lùi trúng cháu bé 2 tuổi; Thêm 1.761 ca mắc Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Bộ Công an lên tiếng về việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Liên quan đến sự việc Đại sứ quán Đức ngừng cấp thị thực vào cuốn hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới màu xanh tím than cho tới khi có thông báo khác, chiều 27/7, lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã có những trao đổi với Dân trí về nội dung này.

Theo đó, phía Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã nắm được thông tin trên và bước đầu đề nghị đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao làm việc với Đại sứ quán Đức để phối hợp xử lý vấn đề này.

"Chúng tôi mới nắm được thông tin này qua người dân, chứ chưa nhận được thông báo qua đường ngoại giao hoặc qua Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Chúng tôi đã đề nghị phía Bộ Ngoại giao Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Đức và thông tin lại vấn đề này", lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết.

Trước đó, theo thông tin Đại sứ quán Đức tại Việt Nam công bố trên trang web chính thức ngày 27/7, kể từ thời điểm này, cơ quan đại diện của Đức không cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than, có số serial bắt đầu bằng ký tự "P".

Điều này có nghĩa là, công dân Việt Nam nếu sở hữu quyển hộ chiếu như vậy hiện sẽ không nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh loại C hoặc D vào Đức. Cơ quan ngoại giao Đức chưa giải thích lý do dẫn tới quyết định này.

Đại sứ quán Đức cũng cảnh báo rằng, nếu công dân Việt Nam đã được cấp thị thực vào quyển hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than thì "không nên tới Đức" vì có nguy cơ sẽ bị từ chối nhập cảnh tại biên giới.

Cơ quan trên cho biết, theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. Hiện thời, hồ sơ của các công dân sử dụng mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than sẽ không được tiếp nhận cho tới khi có thông báo mới.

Xe tải lùi trúng cháu bé 2 tuổi

Tối 27/7, trao đổi với báo Giao thông, một lãnh đạo xã Nghi Phú, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé sinh năm 2021 tử vong thương tâm.

Xã hội - Bản tin 28/7: Bộ Công an lên tiếng về việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới; Xe tải lùi trúng cháu bé 2 tuổi

Hiện trường vụ việc. (Ảnh F.B/ báo Giao Thông).

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 16h chiều cùng ngày (27/7), tại xóm 3, xã Nghi Phú.

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải ben của 1 người dân trong xã khi đi vào ngõ đã không may cán phải cháu bé, gây tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân ở gần hiện trường, chiếc xe tải gây tai nạn khi đang lùi vào trong ngõ.

Số mắc Covid-19 lại tăng vọt lên 1.761

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 24/7 đến 16h ngày 25/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.761 ca mắc, tăng 301 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất kể từ 18/5 đến nay.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.772.980 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.678 ca nhiễm).

Ngày 27/7, Sở Y tế Quảng Trị đăng ký bổ sung 911 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổng sung thông tin.

Trong ngày, cả nước ghi nhận 7.516 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.881.591 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 35 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 26/7 có 381.067 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 243.393.284 liều.

Minh Hoa (t/h)

 

Bộ Công an lên tiếng về việc điều tra vụ sập công trình ở Đồng Nai

Thứ 6, 15/05/2020 | 17:11
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã có chỉ đạo về việc điều tra vụ sập công trình khiến 10 người chết và 14 người bị thương ở Đồng Nai.

Công an quận 1 lên tiếng về thông tin sai sự thật, xuyên tạc việc toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly

Thứ 2, 23/03/2020 | 16:01
Lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, nhiều đối tượng đã tung tin thất thiệt về việc toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM, bị cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Vụ "cúng vong, giải oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng: Đại diện Bộ Công an lên tiếng

Thứ 2, 25/03/2019 | 21:07
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: "Vụ việc ở chùa Ba Vàng, UBND tỉnh Quảng Ninh và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng. Với lực lượng công an, chúng tôi đang trong quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật"

Chánh Văn phòng bộ Công an lên tiếng về thông tin bắt ông Trần Bắc Hà

Thứ 5, 29/11/2018 | 11:23
Trước một số thông tin trên mạng xã hội đồn thổi về việc ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV vừa bị bắt, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an để làm rõ thông tin này.
Cùng chuyên mục

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.